Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) triển khai dự án cách mạng số với tổng số vốn dự kiến 200 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do Quỹ xã hội Phan Anh tài trợ là 140 tỷ đồng, 60 tỷ đồng còn lại từ nguồn đối ứng của địa phương.

Sáng nay (4/3), UBND huyện Đức Thọ đã có buổi làm việc với Quỹ xã hội Phan Anh và các doanh nghiệp trên địa bàn về kế hoạch hỗ trợ dự án cách mạng số, với tổng số vốn dự kiến 200 tỷ đồng.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đã bày tỏ lòng cảm gia đình cố luật sư Phan Anh (người con xã Tùng Ảnh, Đức Thọ) và Quỹ xã hội Phan Anh đã quan tâm, giúp đỡ huyện nhà. Huyện sẽ trực tiếp báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Dự án sẽ căn cứ tình hình cụ thể của huyện Đức Thọ để xây dựng đề án, chiến lược, kế hoạch lồng ghép nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động của huyện, gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp, thử nghiệm phát triển dịch vụ đô thi thông minh.

Điểm nhấn của dự án là hướng tới việc thu hút và huy động tối đa sự tham gia, đóng góp của người dân địa phương, nhất là các em học sinh tại các trường học các cấp của huyện. Dự án sẽ triển khai trong giai đoạn từ 3 - 5 năm.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Giám đốc Quỹ xã hội Phan Anh Phan Triều Dương thông qua kế hoạch hỗ trợ cho dự án cách mạng số tại huyện Đức Thọ.

Mục tiêu của dự án là sẽ số hóa quản trị nông thôn, số hóa kinh tế nông thôn, số hóa đời sống nông thôn, xây dựng hạ tầng công nghệ số nông thôn. Công nghệ số sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện Đức Thọ tiếp cận và ứng dụng với công nghệ số.

Chẳng hạn, công nghệ số sẽ giúp cho người nông dân tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả cao, tạo thuận lợi cho việc đăng ký nguồn gốc sản phẩm; người mua hàng có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa qua nhãn mác qua hệ thống Blockchain.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng trình bày những ưu điểm, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành nếu sớm được xây dựng dự án cách mạng số tại huyện Đức Thọ.

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp việc tham gia vào sân chơi công nghệ số sẽ có rất nhiều lợi thế, ngoài việc đưa các loại máy móc hiện đại vào sản xuất thì việc quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước sẽ rất dễ dàng và được rút ngắn thời gian, khoảng cách.

Đặc biệt là đối với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, càng được nhiều người biết đến thì sản phẩm càng được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài nước.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Anh Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội nghề mộc Thái Yên: Sản phẩm mộc truyền thống Thái Yên đã có thương hiệu từ hàng trăm năm, chất lượng sản phẩm rất tốt nhưng hiện nay khó khăn lớn nhất của làng nghề là sản phẩm sản xuất ra gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Anh Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sông La Xanh: Dự án cách mạng số do Quỹ xã hội Phan Anh đầu tư hỗ trợ cho huyện Đức Thọ là hết sức quan trọng, góp phần xây dựng sàn thông tin điện tử của huyện nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Mục tiêu trước mắt của dự án là tạo sự vượt bậc của huyện trên các lĩnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế, quản trị, an ninh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân, tạo ra một hình mẫu cho việc phát triển số hóa nông thôn. Đồng thời, thu hút được các dự án cho địa phương, nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần, đưa huyện Đức Thọ là điểm thu hút đầu tư phát triển và trở thành đòn bẩy cho sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương lân cận.

Đức Thọ thực hiện dự án cách mạng số 200 tỷ đồng

Tại cuộc làm việc, Thường trực Huyện ủy Đức Thọ đã tặng quà lưu niệm cho ban lãnh đạo Quỹ xã hội Phan Anh.

Quỹ Xã hội Phan Anh của cố luật sư Phan Anh (quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) được thành lập ngày 10/9/2020 do vợ là bà Đỗ Thị Hồng Chỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý. Quỹ xã hội Phan Anh là tổ chức không vì lợi nhuận, điều lệ hoạt động của quỹ được Bộ Nội vụ công nhận tại Quyết định số 625/QĐ-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Chủ đề Công nghệ 4.0 tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ tiền bối; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, liêm chính, đổi mới và hành động...
Tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của công dân

Tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của công dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh tập trung xử lý các ý kiến, kiến nghị của công dân, đảm bảo các vụ việc được xử lý dứt điểm, tránh phát sinh điểm nóng, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cơ sở.
Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn

Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trên cơ sở nội dung biên bản ký kết tại Hội nghị cấp cao năm 2024, trong năm nay, 2 tỉnh đã kề vai sát cánh, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung liên quan đến xây dựng hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề khác liên quan đến đời sống dân sinh.
Ngành Nông nghiệp và Môi trường phát huy đoàn kết, tiên phong đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Ngành Nông nghiệp và Môi trường phát huy đoàn kết, tiên phong đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Hà Tĩnh

80 năm hình thành và phát triển, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế tỉnh nhà. Những đóng góp to lớn của ngành trong suốt chặng đường qua là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, người lao động toàn ngành, góp phần quan trọng đưa Hà Tĩnh vươn lên, khẳng định vị thế trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.