Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực về thẩm định hồ sơ người có công với cách mạng) vừa có văn bản về đăng tải lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận người có công với cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần (cán bộ lão thành cách mạng) đối với 2 cá nhân.
Đó là, đồng chí Nguyễn Nại, sinh tháng 7/1909, quê quán xã Hương Đô, huyện Hương Khê, nay là xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Miền, sinh năm 1898, quê quán Làng Dựa, xã Hạ Bồng, tổng Thượng Bồng, huyện Hương Sơn, nay là xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
Nhân dân tham gia ý kiến bằng hình thức gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (số 6, đường Nguyễn Thiếp, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau 15 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định.
1. Đồng chí Nguyễn Nại
- Bí danh: không; sinh tháng 7/1909, quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê - nay là xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tháng 4/1930: Chi bộ Đô Khê được thành lập, đồng chí Nguyễn Nại được kết nạp vào Đảng và được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng Tự vệ đỏ.
- Từ giữa năm 1931: Bị địch bắt giam 1 năm tại nhà tù Chu Lễ; năm 1932 được tha.
- Sau năm 1932: Tham gia sinh hoạt tại địa phương; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bản thân đồng chí có 1 con trai ruột tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh, được công nhận là Liệt sỹ.
- Năm 1960: đồng chí từ trần tại địa phương.
- Căn cứ để xác nhận: Lịch sử Đảng bộ xã Hương Đô (cũ).
- Đại diện thân nhân người thờ cúng: bà Nguyễn Thị Hợi (con dâu), quê quán: xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đồng chí Nguyễn Miền
- Bí danh: Đơn; sinh năm 1898, quê quán: Làng Dựa, xã Hạ Bồng, tổng Thượng Bồng, huyện Hương Sơn - nay là xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tháng 10/1930: Chi bộ Long Hạ Sơn có 7 đảng viên trong đó đồng chí Nguyễn Miền được giao Đội cứu tế đỏ.
- Tháng 1/1931: Tham gia cùng lãnh đạo chi bộ Long Hạ Sơn tổ chức cuộc mít tinh lớn của Nhân dân các làng xã.
- Vào đêm 13, rạng sáng ngày 14/7/1931: Địch tổ chức càn quét, vây bắt với quy mô lớn ở đồn Bộng và Lạng Quang, một số lãnh đạo và cán bộ, đảng viên bị bắt và tù đày, trong đó có đồng chí Nguyễn Miền.
- Từ giữa năm 1931 trở đi, cao trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh nói chung, các làng trên địa bàn xã Đức Giang ngày nay nói riêng bị địch tàn sát, khủng bố hết sức dã man. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt bớ, tù đày.
- Cuối tháng 12/1932, cách mạng bị thoái trào các chi bộ đảng chuyển vào sinh hoạt bí mật.
- Đến cuối năm 1938: Nhiều tổ chức đảng đã được phục hồi, (trong đó có 6 chi bộ): Nguyễn Miền được phân công phụ trách Bí thư Nông Hội xã và tiếp tục sinh hoạt giữ chức vụ Bí thư Nông hội xã, giao thông, liên lạc, đội trưởng tự vệ chiến đấu chỉ huy lực lượng tự vệ và quần chúng nhân dân cướp chính quyền về tay nhân dân.
- Sau năm 1945 tiếp tục sinh hoạt Đảng giữ chức vụ Bí thư nông hội, đội trưởng tự vệ xã Hạ Bồng, đội trưởng sản xuất HTX nông nghiệp Tân Lĩnh, Bồng Giang xã Đức Giang, huyện Đức Thọ (cũ).
- Đến 14/4/1967 ông già yếu nghỉ việc và qua đời.
- Căn cứ để xác nhận: Lịch sử Đảng bộ xã Đức Giang (cũ).
- Đại diện thân nhân người thờ cúng: ông Nguyễn Đăng Bình (con đẻ), quê quán: xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.