Đừng để lòng yêu nước bị phần tử xấu lợi dụng

(Baohatinh.vn) - Hành động ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan HD 981 xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, mấy ngày qua, làn sóng yêu nước trong mỗi con người Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ. Mỗi người dân đều thể hiện lòng yêu nước theo những cách riêng của mình. Tuy nhiên, hành vi đập phá, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích của một bộ phận nhằm vào các doanh nghiệp và người lao động Trung Quốc là hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với đường lối chủ trương và lợi ích quốc gia.

Công an Kỳ Anh lấy lời khai các đối tượng
Công an Kỳ Anh lấy lời khai các đối tượng

Sau tình hình phức tạp xẩy ra tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, hàng chục ngàn công nhân đã tụ tập, tuần hành, đập phá máy móc, tài sản, hôi của..., gây thiệt hại lớn cho một số công ty nước ngoài, ngày hôm qua (14/5) tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng đã xẩy ra hiện tượng tương tự. Làn sóng phản đối Trung Quốc của người lao động Việt Nam đang làm việc tại Dự án Formosa đã tụ tập, tuần hành dương biểu ngữ với nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì chẳng nói làm gì, đằng này một số người lao động quá khích đã đập phá hủy hoại tài sản và nghiêm trọng hơn còn tổ chức gây rối gây mất an ninh trật tự, đánh người gây thương tích. Đây rõ ràng là hành động quá khích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của một bộ phận người lao động. Trong khi các lực lượng cán bộ, chiến sỹ, ngư dân của ta đang ngày đêm chiến đấu, giữ vững từng mét lãnh hải thì trong đất liền, chính những người Việt Nam yêu nước mà nông cạn lại thực hiện những hành vi phản tác dụng. Những hành vi nông nổi, nguy hiểm này quyết không phải xuất phát từ những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chân chính. Mà thực chất chính họ là những người đang bị kẻ xấu lợi dụng nhằm phá hoại sự ổn định trên địa bàn.

Chúng ta thử bình tĩnh nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, thấu đáo và nhân văn hơn. Bản thân những người lao động nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc sang nước ta bỏ sức lao động để đổi lấy miếng cơm manh áo, chẳng khác gì người Việt Nam sang các nước khác làm ăn. Trong số họ chắc chắn chỉ ước mong có được sự bình yên. Chính vì vậy, bản thân họ hoàn toàn không có lỗi trong việc nhà chức trách của họ lấn chiếm trái phép trên biển Đông thời gian qua. Và những hành động quá khích, hay vô tình bị kẻ xấu lợi dụng của một bộ phận nhân dân chẳng khác nào "giận cá chém thớt". Lẽ ra, thấm được cái khổ cực của cuộc sống làm thuê, thì lực lượng lao động của ta cần phải hiểu và quý người lao động Trung Quốc hơn. Họ cũng giống nhưng mình, phải đi xa xứ lao động, làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình.

Mỗi người Việt đều có quyền thể hiện tình yêu đất nước, nhưng có nhiều cách để thể hiện tình yêu đất nước khác nhau và có ý nghĩa chứ không phải đập phá, hô hào một cách quá khích rồi kéo nhau thực hiện những hành vi không suy nghĩ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Những hành vi đó, quyết không phải là yêu nước.

Tôn trọng luật pháp quốc tế, yêu chuộng hòa bình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng thiêng Tổ quốc là chân lí, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Song mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm của chúng ta trong bối cảnh này phải thực sự tỉnh táo, có chọn lọc và đặc biệt phải thực sự cảnh giác trước âm mưu lợi dụng, kích động của các thế lực thù địch và những phần tử xấu.

Sự việc đáng tiếc này còn để lại rất nhiều hệ lụy khác. Đó là người lao động sẽ mất việc làm, ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí có thể bị sa vào vòng lao lý. Nhìn nhận ở góc độ xa hơn, cách hành xử này còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam vốn mến khách, cần cù, trọng nghĩa, trọng đạo lí trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngay khi sự việc xẩy ra, lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng bám sát địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân kiềm chế sự quá khích, không nghe theo sự kích động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu dẫn đến vi phạm pháp luật, gây mất ổn định tình hình. Công an các cấp, Bộ đội Biên phòng đã huy động tối đa lực lượng và các trang thiết bị cần thiết, kịp thời có mặt tại địa bàn giải tán đám đông, ngăn chặn các hành động quá khích, bảo vệ an toàn đến mức tối đa về người và tài sản của các đối tác tại Formosa.

Hiện, tình hình ANTT tại KKT Vũng Áng đã hoàn toàn ổn định; số người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc và Đài Loan đã được lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ một cách an toàn. Theo báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tạm giữ 76 đối tượng có hành vi đập phá tài sản, gây rối an ninh trật tự phục vụ công tác điều tra, sau đó sẽ phân loại và cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tình hình gây mất ANTT tại Dự án Formosa vừa qua là bài học đắt giá cho những đối tượng quá khích. Hy vọng rằng, người dân tại KKT Vũng Áng nói riêng cả tỉnh nói chung sẽ khôn ngoan hơn trong việc thể hiện tinh thần yêu nước của mình, đừng nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, mắc mưu các thế lực thù địch thêm một lần nữa!.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần, ý chí, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho dân tộc, là khúc khải hoàn cho muôn đời mai sau.
Ấm nghĩa tình trong những ngôi nhà mới!

Ấm nghĩa tình trong những ngôi nhà mới!

Những ngôi nhà tạm, dột nát ở Hà Tĩnh đang dần nhường chỗ cho những mái ấm khang trang, vững chãi. Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà đầy nghĩa tình cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo.
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.