Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

(Baohatinh.vn) - Trước thông tin về việc Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng…

Trong Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5/2025 về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến tiêu chuẩn chức danh công chức xã, phường, đặc khu, kèm theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đang dự thảo xây dựng Nghị định quy định về tinh giản biên chế thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã.

bqbht_br_img-0216-copy.jpg
Chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã là vô cùng cần thiết.

Trước đó, tại Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã yêu cầu "chấm dứt việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)".

Tại Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025 đã yêu cầu "khẩn trương ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Có thể nói, cán bộ không chuyên trách cấp xã đã và đang là lực lượng giữ vai trò hỗ trợ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, dù không thuộc biên chế chính thức và không hưởng lương theo ngạch bậc, họ vẫn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quản lý hành chính và triển khai chính sách ở cơ sở. Tuy vậy, nhóm đối tượng này vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi về chế độ chính sách, đặc biệt là khi nghỉ việc hoặc nghỉ công tác.

Việc có một chính sách đủ mạnh để hỗ trợ họ khi nghỉ do sắp xếp cấp xã là điều cần thiết. Ngay sau khi có thông tin liên quan đến nội dung này, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ nhiều niềm vui, kỳ vọng về một chính sách phù hợp.

bqbht_br_dsc-9451-copy.jpg
Cán bộ không chuyên trách ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) hầu hết đều được đào tạo bài bản, có số năm cống hiến lâu dài.

Ở tuổi 38, chị Lê Thị Việt Nga (SN 1987) - cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã có gần 14 năm công tác, trải qua nhiều vị trí: cán bộ chăn nuôi thú y, cán bộ Văn phòng UBND phường, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường. Được đào tạo bài bản từ Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, có quá trình cống hiến lâu dài và đóng góp rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thế nhưng, tới đây khi thực hiện sắp xếp cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chị Nga cũng như 8 cán bộ không chuyên trách của phường sẽ phải nghỉ việc.

Chị Nga chia sẻ: “Trước đây, các chính sách chỉ tập trung dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng nay Trung ương đã có những chỉ đạo liên quan đến xây dựng chế độ cho đội ngũ không chuyên trách khiến chúng tôi rất vui. Tuy vậy, chúng tôi cũng mong muốn, chế độ chính sách được xây dựng cần phù hợp theo từng vị trí việc làm và số năm cống hiến, thay vì thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Ở độ tuổi này, chúng tôi đi xin việc làm rất khó, vì đơn vị tuyển dụng đều tuyển dụng những người dưới 35 tuổi, vì vậy, nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp, chúng tôi còn có thêm động lực để chuyển đổi nghề nghiệp”.

bqbht_br_dsc-9f444.jpg
Dù là cán bộ không chuyên trách nhưng họ đều tham gia làm công việc toàn thời gian, thậm chí cao điểm còn làm việc xuyên ngày lễ, ngày nghỉ.

Cũng như chị Nga, ở phường Nam Hà có 8 cán bộ không chuyên trách bao gồm: văn phòng đảng ủy, phó chủ tịch các tổ chức hội đoàn thể (mặt trận, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi), phó chỉ huy trưởng quân sự xã sẽ nghỉ việc vào dịp này.

Bà Trịnh Thị Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hà chia sẻ: “Là đội ngũ cán bộ không chuyên trách nhưng họ là những người có năng lực, đa số được đào tạo đại học chính quy, có ý chí phấn đấu và có số năm công tác dài, gắn bó với địa phương. Những trăn trở, tâm tư của đội ngũ này chúng tôi luôn thấu hiểu, chia sẻ. Qua nắm bắt, từ khi có thông tin về việc xây dựng chính sách cho đội ngũ này khi nghỉ việc, các cán bộ không chuyên trách đặt rất nhiều niềm tin về một chính sách đủ mạnh, phù hợp, Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ nhiều trăn trở và mong muốn được ưu tiên bố trí hợp đồng thời vụ ở những vị trí cần, hoặc bố trí công việc phù hợp theo năng lực ở cấp thôn, tổ dân phố”.

“Thời gian không còn nhiều, mong rằng Trung ương sớm ban hành chính sách phù hợp, cụ thể để đội ngũ này có thêm động lực cống hiến vì sự phát triển của các địa phương” - bà Oanh bày tỏ.

bqbht_br_img-0245-copy.jpg
Chị Trần Thị Huệ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Phổ, Nghi Xuân đã có hơn 14 năm cống hiến trên nhiều cương vị công tác.

Hơn 14 năm là cán bộ không chuyên trách ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân), trong đó từ năm 2020 đến nay là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, chị Trần Thị Huệ (SN 1988) vẫn luôn miệt mài, cần mẫn cống hiến. Nói là cán bộ bán chuyên trách nhưng chị Huệ đều làm công việc toàn thời gian, thậm chí cuối tuần cũng bám đồng, bám vườn để triển khai các phong trào, hỗ trợ nông dân… Ở những thời điểm cao điểm công việc, chị Huệ còn hỗ trợ các chức danh khác hoàn thiện các báo cáo, chỉnh lý thu thập hồ sơ… Công việc vất vả và cống hiến lâu năm, chị Huệ mong có chính sách phù hợp cho bản thân và những người đang trong hoàn cảnh như chị.

Chị Huệ chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn có chế độ hỗ trợ thôi việc rõ ràng, quy định về mức hỗ trợ tài chính một lần hoặc định kỳ khi cán bộ không chuyên trách nghỉ công tác. Bên cạnh đó, nếu có thời gian công tác dài, chúng tôi mong muốn được công nhận đóng BHXH tự nguyện hoặc có hỗ trợ từ ngân sách để tham gia BHXH. Trong điều kiện phù hợp, các cán bộ không chuyên trách nghỉ việc nên được tạo điều kiện chuyển sang công việc khác trong hệ thống công hoặc các đoàn thể. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong có chính sách đào tạo lại hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm”.

bqbht_br_img-0f231.jpg
Xã Xuân Phổ có đến 9 cán bộ bán chuyên trách, trong đó người ít nhất cũng đã có gần 4 năm công tác, người nhiều nhất có hơn 20 năm công tác.

Không chỉ chị Huệ, ở xã Xuân Phổ có đến 9 cán bộ không chuyên trách, trong đó người ít nhất cũng đã có gần 4 năm công tác, người nhiều nhất có hơn 20 năm công tác. Mong muốn của chị Huệ cũng là mong muốn của đội ngũ này nói riêng và lãnh đạo xã nói chung.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Nội vụ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.678 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Họ là những “cánh tay nối dài” của chính quyền ở cơ sở. Việc xây dựng một chính sách hỗ trợ nghỉ việc hợp lý sẽ không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của họ mà còn tạo động lực để đội ngũ này phát huy năng lực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!