Gắn phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải: Thời hạn cận kề, chủ xe "đủng đỉnh"

(Baohatinh.vn) - Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP, ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì từ ngày 1/1/2017, các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn phải gắn phù hiệu chạy xe. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc cấp phù hiệu chạy xe theo quy định trên địa bàn Hà Tĩnh mới chỉ thực hiện được 22,5%...

Mức phạt cao, ý thức chấp hành vẫn… thấp!

Tháng 3/2017, ông N. - chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, vận chuyển hàng hóa cho khách vào một tỉnh miền trong. Khi đi đến địa phận tỉnh khác, cảnh sát giao thông kiểm tra thì không xuất trình được phù hiệu chạy xe vận tải hàng hóa (thường dán trước kính xe), bị phạt trên 10 triệu đồng. Sau chuyến đó, ông N. mới tức tốc lên Sở GTVT Hà Tĩnh làm thủ tục đề nghị cấp phép phù hiệu chạy xe theo quy định.

gan phu hieu phuong tien kinh doanh van tai thoi han can ke chu xe dung dinh

Nhiều xe kinh doanh vận tải chưa chấp hành thủ tục cấp phù hiệu vẫn hoạt động bình thường (ảnh chụp tại TX Kỳ Anh).

Anh Nguyễn Xuân T. (một lái xe tải ở Kỳ Anh) thành thực cho hay: “Thường thì chúng tôi chỉ chú ý đến việc chấp hành tốc độ, tải trọng, dừng đỗ, kiểm định phương tiện… nói chung là những vấn đề liên quan trực tiếp trước mắt đến ATGT, chứ không để ý đến phù hiệu chạy xe theo quy định. Thực sự, tôi không biết mức phạt cho hành vi vi phạm này lại cao đến vậy (9-14 triệu đồng)…

Ông Nguyễn Xuân Bảo - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 3.775 xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, nhưng hiện chỉ có 850 xe (đạt 22,5%) được cấp phù hiệu chạy xe theo quy định. Nhiều địa phương đạt tỉ lệ rất thấp, như: Can Lộc 6/114 xe được cấp phù hiệu, Đức Thọ 30/300 xe, Hương Sơn 15/164 xe…

Thời gian qua, mặc dù đơn vị đã tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cấp phù hiệu chạy xe trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở, gửi văn bản đến các địa phương, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai cấp phù hiệu chạy xe vận tải hàng hóa vẫn chưa cải thiện được là bao.

Nguyên nhân được xác định là do ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế, phần khác là vì chính quyền địa phương các cấp chưa quan tâm đúng mức đối với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng xử lý chưa mạnh tay đối với các phương tiện vi phạm…”.

Xử phạt mức cao hay gắn với yêu cầu đăng kiểm phương tiện?

Nhiều ý kiến cho rằng, để khắc phục tình trạng trên, nhằm đưa phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa vào quản lý một cách tốt nhất, góp phần đảm bảo TTATGT, thời gian tới, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông cần thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm không gắn phù hiệu với mức cao nhất theo quy định tại Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

“Thực tế cho thấy, các chủ phương tiện sau khi bị phạt tiền triệu, mới vội vàng đến để làm thủ tục cấp phù hiệu” - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Nguyễn Xuân Bảo thông tin.

Trung tá Nguyễn Công Dũng - Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho rằng, ngoài tăng cường xử phạt mạnh tay, thì có thể giải quyết vấn đề trên bằng cách gắn yêu cầu đăng ký, làm thủ tục phù hiệu kinh doanh vận tải với vấn đề kiểm định phương tiện vận tải đó. Cụ thể, phương tiện vận tải khi đến kiểm định, ngoài các yêu cầu khác, Sở GTVT cần phối hợp với cơ quan kiểm định, yêu cầu chủ phương tiện (có phương tiện bắt buộc phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu chạy xe) làm thủ tục cấp phù hiệu chạy xe (nếu chưa được cấp phù hiệu); việc kiểm định chỉ được hoàn tất khi chủ phương tiện đã được cấp phù hiệu.

“Điều này, không cần huy động nhiều người, phương tiện như tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, lại có thể góp phần giải quyết vấn đề từ gốc” - Trung tá Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh.

Đọc thêm

Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở

Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở

Việc xây dựng và khai thác các bản đồ số chuyên ngành không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn góp phần giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh bảo đảm tình hình ANTT, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cơ sở kinh doanh gas

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cơ sở kinh doanh gas

Kinh doanh khí gas là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, thực tế tại Hà Tĩnh, nhiều cơ sở kinh doanh gas lại đang khá chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ.
Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.