
Lắp đặt trụ nước cứu hỏa là yêu cầu bắt buộc tại khu đô thị, khu, cụm công nghiệp vì đây là nguồn cấp nước chữa cháy chủ lực trong trường hợp xe chữa cháy không mang đủ nước hoặc không tiếp cận được nguồn nước khác như hồ, sông, bể ngầm… Việc lắp đặt trụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về khoảng cách, lưu lượng, áp lực nguồn nước.
Thực hiện theo quy định, tại các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống trụ nước cứu hỏa. Vậy nhưng, nhiều trụ nước cứu hỏa... có như không.

Trụ nước cứu hỏa trên đường Nguyễn Huy Tự (phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) đã gãy đổ nhưng chưa được sửa chữa. Trong khi đó, xung quanh khu vực này là nhà cao tầng, cách xa nguồn nước tự nhiên.
Cách đó không xa là trụ nước cứu hỏa cạnh quảng trường Thành Sen (phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh). Qua kiểm tra của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh, trụ nước này chỉ có trụ mà không có nước.

Chị Nguyễn Thị Vinh (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là tiểu thương kinh doanh ngay phía trước chợ thành phố Hà Tĩnh. Chị Vinh cho biết, khu vực chị buôn bán ngay cạnh một trụ cứu hỏa bị vùi lấp nhiều năm nay do việc xây dựng, nâng cấp đường, hạ tầng đô thị. Chị Vinh bày tỏ: “Trụ cứu nước cứu hỏa này bị lấp từ lâu mà không thấy ai quan tâm đến. Người dân rất lo lắng khi cháy xảy ra sẽ rất nguy hiểm khi đây là khu vực chợ, có đông người mua bán và nhiều hàng hóa các loại”.
Thực trạng này cũng đang diễn ra tại tại làng nghề mộc lớn nhất tỉnh ở xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ). Làng nghề hiện có gần 1.000 hộ tham gia dịch vụ nghề mộc với trên 250 cơ sở sản xuất lớn, nhỏ. Ngoài 50 cơ sở sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh Bình Thịnh, hầu hết các cơ sở sản xuất còn lại đều nằm trong khu dân cư, theo hình thức nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh.
Với đặc thù tập trung nhiều vật liệu dễ cháy lại sử dụng nguồn điện lớn, nhà xưởng chật hẹp nhưng hệ thống chữa cháy tại nhiều khu của cụm công nghiệp hoàn toàn “tê liệt”. Điển hình là tại khu A của cụm công nghiệp, nơi đây có hơn 50 hộ dân thôn Bình Định sản xuất mộc theo hình thức nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên diện tích 5,5 ha. Khu vực này được bố trí 1 trạm bơm và 13 trụ nước cứu hỏa. Tuy nhiên, cả trạm bơm và trụ nước đều hư hỏng, mất tác dụng hoàn toàn.
Ông Nguyễn Viết Duyến, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Bình Định, Tổ PCCC Cụm công nghiệp Thanh Bình Thịnh lo lắng: “Hai năm lại nay, hệ thống trụ, lăng vòi, trạm bơm hư hỏng hoàn toàn. Nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì chắc chắn là không chỉ thiệt hại lớn về tài sản mà tính mạng con người cũng bị đe dọa”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Hệ thống chữa cháy tại khu A của cụm công nghiệp được đầu tư từ lâu, nay đã hư hỏng. Địa phương khá trăn trở về vấn đề này nhưng do nguồn lực hạn chế nên chưa đầu tư được”.


Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tại các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp của tỉnh hiện có trên 250 trụ nước cứu hỏa nhưng hiện đã có nhiều trụ nước mất tác dụng.
Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Nhiều địa phương và chủ đầu tư nhà ở đô thị; khu, cụm công nghiệp chưa thật sự quan tâm chất lượng cấp nước, quy cách của trụ nước cứu hỏa cũng như việc đáp ứng các yêu cầu, vì lưu lượng, áp lực của trụ nước dẫn đến tình trạng khi cần lấy nước chữa cháy thì không có”.
Việc nhanh chóng sửa chữa những trụ nước “tê liệt” là điều hết sức cần thiết, đảm bảo trụ luôn trong trạng thái hoạt động tốt, sẵn sàng cung cấp nước dập tắt đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.