(Baohatinh.vn) - Một số nút giao ở trung tâm TP Hà Tĩnh, phương tiện không được rẽ phải khi đèn đỏ nhưng vẫn có khá nhiều trường hợp vi phạm.
Với mật độ phương tiện đông đúc nên để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), tại các điểm giao cắt (ngã ba, ngã tư, ngã năm) ở TP Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông. Chỉ tính riêng khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh, hiện có hàng chục cụm đèn tín hiệu giao thông, góp phần tạo thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Qua rà soát, nghiên cứu về tình trạng giao thông, mật độ phương tiện, đơn vị chức năng sẽ lắp đặt biển báo phụ, đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Phần lớn các cụm đèn tín hiệu giao khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh đều cho phép phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ. Tuy nhiên, vẫn có một số nút giao, phương tiện không được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Một trong những nút giao phương tiện không được phép rẽ phải khi đèn đỏ là ngã ba giao đường Trần Phú với đường Lê Hồng Phong (phường Trần Phú). Ngã ba này có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, bởi đường Trần Phú là quốc lộ 1 qua TP Hà Tĩnh, trong khi dọc trục đường Lê Hồng Phong cũng có nhiều khu dân cư, cơ sở đào tạo, cơ sở lưu trú...
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, khi đèn đỏ, phương tiện từ đường Trần Phú không được rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong và ngược lại, từ đường Lê Hồng Phong không được rẽ phải vào đường Trần Phú.
Bên cạnh mật độ phương tiện lớn, các hướng lưu thông vào ngã ba giao đường Trần Phú với đường Lê Hồng Phong cũng bị hạn chế tầm quan sát do cây cối, nhà cửa, quán hàng che khuất. Ngã tư giao đường Nguyễn Huy Tự với đường Lý Tự Trọng (phường Bắc Hà) cũng là nút giao mà phương tiện không được rẽ phải ở tất cả các hướng khi có đèn đỏ.
Cùng với việc phương tiện lưu thông đông, tầm quan sát ở các hướng vào ngã tư Nguyễn Huy Tự - Lý Tự Trọng cũng có phần bị hạn chế nên phương tiện không được rẽ phải khi đèn đỏ.
Tại cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Nguyễn Huy Tự - Lý Tự Trọng, không có biển phụ hay đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.
Ngoài 2 nút giao Trần Phú - Lê Hồng Phong và Nguyễn Huy Tự - Lý Tự Trọng không được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, trên địa bàn trung tâm TP Hà Tĩnh có một số ngã ba, ngã tư mà khi đèn đỏ, phương tiện ở tuyến đường này không được rẽ phải nhưng ở tuyến đường kia lại được phép rẽ phải.
Đơn cử ở ngã tư giao đường Vũ Quang với đường Lê Hồng Phong và đường ngõ 247 Vũ Quang (phường Trần Phú). Tại ngã tư này, phương tiện lưu thông trên đường Vũ Quang, khi có đèn đỏ, được phép rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong hoặc đường ngõ 247. Tuy nhiên, phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong và đường ngõ 247 Vũ Quang lại không được rẽ phải vào đường Vũ Quang khi có đèn đỏ. Theo ghi nhận, thời gian qua, người tham gia giao thông chấp hành khá tốt việc không được rẽ phải khi đèn đỏ ở các nút giao. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp vi phạm, dẫn tới mất ATGT. Lực lượng CSGT cũng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Không ít trường hợp, khi bị lực lượng chức năng xử phạt lại lý giải rằng “cứ nghĩ đèn đỏ là được rẽ phải”.
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông, người tham gia giao thông được rẽ phải khi đèn đỏ trong các trường hợp sau và được xem là không vi phạm là khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; có đèn tín hiệu hình mũi tên chuyển màu xanh, cho phép rẽ phải; có biển báo phụ cho rẽ phải...
Để đảm bảo an toàn, tránh vi phạm giao thông, quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát kỹ các biển báo, đèn tín hiệu giao thông hoặc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông để chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT. Video: Nút giao Trần Phú - Lê Hồng Phong và Nguyễn Huy Tự - Lý Tự Trọng không được phép rẽ phải khi có đèn đỏ.
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 11, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đèn giao thông màu đỏ là tín hiệu cấm đi. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi gặp đèn đỏ sẽ không được rẽ phải; trừ trường hợp có biển báo phụ cho phép được rẽ phải.
Tương tự như hành vi vượt đèn đỏ hay không đi khi đèn xanh, người tham gia giao thông rẽ phải khi đèn đỏ cũng được xem là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.
Đối với hành vi này, người có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền tùy vào từng trường hợp được quy định tại các Điểm b, Khoản 9, Điều 6 và Điểm c, Khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:
- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe tương tự xe mô tô;
- Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với ô tô, xe chở người bốn bánh có động cơ, xe chở hàng bốn bánh có động cơ, và các loại xe tương tự xe ô tô.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; khởi tố 18 bị can.
Việc người tham gia giao thông không chấp hành các quy tắc, quy định khi lưu thông qua các ngã ba, ngã tư dẫn tới nguy cơ cao xảy ra tai nạn tại các điểm giao cắt trên địa bàn Hà Tĩnh.
Dải dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh – nơi dành cho các tình huống cứu hộ đang trở thành “bãi rác di động” khi một số tài xế tùy tiện vứt rác sau mỗi lần dừng xe.
Di chuyển với tốc độ cao, không chú ý quan sát, không giữ đúng khoảng cách có thể dẫn tới những vụ va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Khi các đối tượng đang “phê” ma túy đá thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số biển báo giao thông tại Hà Tĩnh không còn phù hợp với đơn vị hành chính mới. Việc tập trung rà soát, điều chỉnh để thống nhất trong quản lý, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông là hết sức cần thiết.
Bên cạnh những nhà báo chân chính, tận tụy cống hiến cho sự phát triển của xã hội, đáng tiếc vẫn còn một bộ phận nhỏ lợi dụng danh nghĩa báo chí, biến nghề cao quý này thành công cụ trục lợi.
Bên cạnh hạ tầng còn một số bất cập, việc ý thức người dân chưa cao khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Chương (SN 1995, trú thôn Phú Yên, xã Hương Khê) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Dù lưu lượng xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tăng cao, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nên tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới vẫn luôn được đảm bảo.
Tình trạng chuyển làn thiếu quan sát hay còn gọi là “tạt đầu” phương tiện khác khi đang lưu thông trên đường là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Rạng sáng 9/7, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách làm 3 người chết, nhiều người bị thương,
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện khá nhiều tài xế xe đường dài sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Vụ cháy xảy ra tại nhà để xe của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã thiêu rụi 9 xe điện du lịch và 1 ô tô nhãn hiệu Mazda.
Sau khi va chạm với xe tải ở ngã tư đường tỉnh 550 với đường huyện 131 ở xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, 2 vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường khiến người chồng tử vong, vợ bị thương nặng.
Từ giải trí đơn thuần, trò chơi bắn cá đã bị biến tướng thành cờ bạc đỏ đen và ngang nhiên diễn ra ngay tại các khu, điểm vui chơi trên một số địa bàn ở Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký công điện yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân về vụ cháy tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Việc rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông phù hợp với đơn vị hành chính mới ở Hà Tĩnh góp phần đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quản lý, điều hành giao thông và tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.
Trong thời gian nghỉ hè, tình trạng học sinh ở Hà Tĩnh vi phạm quy định về giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Dù vô tình hay cố ý, việc chuyển làn đột ngột theo kiểu “tạt đầu” phương tiện khác khi đang lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trong vai người đi xem bói, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã chứng kiến nhiều chiêu trò bói toán ma mị, những màn hù dọa của thầy bói và mọi "kiếp nạn" đều có thể hóa giải bằng lễ giải hạn, cầu siêu, cầu an...