Công chiếu phim “Kiều” ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Bộ phim “Kiều” của đạo diễn Mai Thu Huyền được công chiếu ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thu hút gần 400 khán giả đến xem.

Tối 18/4, tại Nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân phối hợp với Công ty cổ phần Không gian văn hóa Việt Media tổ chức công chiếu phim “Kiều”. Đây là một trong những sự kiện trong Tuần Văn hoá Nguyễn Du.

Công chiếu phim “Kiều” ở Nghi Xuân

Phim “Kiều” là bộ phim điện ảnh cổ trang lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, do diễn viên Mai Thu Huyền làm đạo diễn.

Phim trải qua một năm chuẩn bị và 2 tháng bấm máy ở cả 3 miền Bắc Trung Nam với ê-kíp hơn 100 người; quay hơn 60 ngày tại Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Công chiếu phim “Kiều” ở Nghi Xuân

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Phim "Kiều" của đạo diễn Mai Thu Huyền được dàn dựng đẹp mắt, lấy cảm hứng từ 3.245 câu thơ lục bát bi tráng của Đại thi hào Nguyễn Du.

Với thời lượng 90 phút, nhà sản xuất lựa chọn câu chuyện tình tay ba giữa Thúy Kiều - Thúc Sinh và Hoạn thư để khai thác trên màn ảnh rộng cùng thông điệp “Khát khao tự do, giải phóng con người”. Nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng đã tham gia bộ phim gồm: NSND Lê Khanh, NSƯT Thanh Hiền, ca sĩ Phương Thanh, Hiếu Hiền, Cao Thái Hà...

Phim được đầu tư với kinh phí 30 tỷ đồng. Tác phẩm như nén hương tri ân dịp kỷ niệm 256 năm ngày sinh và 201 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du.

Công chiếu phim “Kiều” ở Nghi Xuân

Một cảnh trong phim “Kiều”. Ảnh chụp màn hình

Phim bắt đầu bằng chuyện Thúy Kiều bị bán vào thanh lâu với giá 400 lượng vàng. Chứng kiến tay sai của Tú Bà khinh bạc nàng, Thúc Sinh cứu Kiều ra khỏi lầu xanh. Thấy chồng si mê người đẹp, Hoạn Thư lên kế hoạch hãm hại nàng. Kiều được Thúc Sinh cứu khỏi bọn thảo khấu, trốn đến vùng thâm sơn để sinh sống…

Công chiếu phim “Kiều” ở Nghi Xuân

Khán giả chăm chú theo dõi bộ phim “Kiều”

Phim “Kiều” được nhà sản xuất đầu tư kỹ càng với nhiều bối cảnh đẹp được quay tại nhiều vùng đất khác nhau ở Huế, Cao Bằng, Đà Lạt, Bình Thuận...

Thông qua bộ phim, Ban tổ chức mong muốn khán giả có cái nhìn sâu sắc, chân thực hơn về Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp to lớn đối với nền văn hoá Việt Nam và nhân loại.

Video: Trailer phim "Kiều".

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast