Người dân Pháp vỡ òa đón nhà thờ Đức Bà Paris trở lại

'Chưa bao giờ có một công trình như thế này. Việc nhà thờ Đức Bà bị cháy là một vết thương quốc gia và các bạn chính là phương thuốc chữa lành thông qua sự quyết tâm, làm việc chăm chỉ và tận tụy'.

Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa lại - Ảnh: AP NEWS
Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa lại - Ảnh: AP NEWS

Hơn 5 năm rưỡi sau vụ hỏa hoạn, nhà thờ Đức Bà Paris chính thức mở cửa trở lại vào tối 7-12.

Trên trang web của nhà thờ, Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris cho biết: "Chúng tôi rất mong muốn chào đón toàn thế giới dưới mái nhà thờ của chúng tôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của Giáo hội đối với tất cả những người đã giúp cứu nhà thờ".

Cả thế giới hướng về nhà thờ Đức Bà Paris

Sự kiện có sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước, cùng hàng trăm quan khách. Đồng thời hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi qua kênh truyền hình quốc gia Pháp.

Đáng chú ý có Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Hoàng tử William của Hoàng gia Anh, tỉ phú Tesla Elon Musk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, các cựu tổng thống Pháp Francois Hollande và Nicolas Sarkozy...

Hơn 40 nguyên thủ và lãnh đạo các nước chứng kiến buổi lễ đặc biệt ở nhà thờ Đức Bà Paris

Ngoài ra, chính quyền địa phương sắp xếp khu vực trên bến tàu gần nhà thờ để đón tiếp tối đa 40.000 khách tham quan. Tuy nhiên thời tiết xấu với gió lạnh và mưa lớn khiến số lượng người tham dự thấp hơn kỳ vọng.

Ngay sau khi tiếng chuông lớn nhất của nhà thờ Đức Bà - chuông Emmanuel nặng 13 tấn - vang vọng trong đêm Paris, Tổng thống Pháp Macron mở đầu bài phát biểu bằng việc bày tỏ lòng biết ơn của người dân Pháp đối với tất cả những người cứu giúp và tái xây dựng nhà thờ.

Người dân tập trung bên ngoài nhà thờ Đức Bà khi buổi lễ mở cửa diễn ra. Chữ "merci" (cảm ơn) lung linh ở mặt tiền nhà thờ - Ảnh: AP
Người dân tập trung bên ngoài nhà thờ Đức Bà khi buổi lễ mở cửa diễn ra. Chữ "merci" (cảm ơn) lung linh ở mặt tiền nhà thờ - Ảnh: AP

Tiếp đó một đoạn video ghi lại hình ảnh đau lòng từ trận hỏa hoạn dữ dội tàn phá nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 15-4-2019 đã được phát lại.

Trái với vẻ tráng lệ của nhà thờ sau khi được phục hồi, các cảnh quay cho thấy rõ mức độ thiệt hại nặng nề. Để tái thiết, dự án sử dụng 2.000 cây sồi từ khắp các khu rừng trên toàn nước Pháp, chặt thành những thanh gỗ khổng lồ, sau đó ghép vào các dầm gỗ bằng tay, sử dụng những công cụ cổ xưa từ thời Trung Cổ.

Bên cạnh đó hơn 1.000 mét khối đá vôi đã được vận chuyển và chế tác thành những vòm cong, 4.000 mét vuông chì được cuộn, uốn cong và tạo hình để làm mái vòm trang trí.

Đông đảo người dân từ khắp nơi tề tựu bên ngoài nhà thờ chờ đợi giây phút khai lễ trong sự xúc động vỡ òa với một di tích "sống lại" tráng lệ hơn xưa.

Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich, gõ cửa nhà thờ Đức Bà ba lần để đánh dấu sự kiện mở cửa trở lại của nhà thờ - Ảnh: AFP
Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich, gõ cửa nhà thờ Đức Bà ba lần để đánh dấu sự kiện mở cửa trở lại của nhà thờ - Ảnh: AFP

Người dân là thuốc chữa lành cho nhà thờ

Buổi lễ bắt đầu khi Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich, thực hiện nghi thức gõ cửa ba lần bằng gậy mục tử, biểu trưng cho sứ mệnh phục vụ của ông.

Bên trong, nhà thờ đáp lại bằng cách hát thánh ca "Thi Thiên 121" ba lần, sau đó các cánh cửa sẽ mở ra.

Ca đoàn biểu diễn mừng ngày nhà thờ Paris mở cửa trở lại - Ảnh chụp màn hình
Ca đoàn biểu diễn mừng ngày nhà thờ Paris mở cửa trở lại - Ảnh chụp màn hình

Buổi lễ tiếp tục với ba phần chính: đánh thức đại phong cầm, hát kinh phụng vụ và phép lành cuối cùng.

Đức Tổng giám mục khởi đầu nghi thức bằng việc làm dấu thánh giá, sau đó ban phép lành cho cây đại phong cầm. Trong phần này, ngài giao tiếp tám lần với đàn organ, mỗi lần cây đàn đáp lại bằng âm thanh vang vọng.

Nghi thức hát kinh phụng vụ bao gồm bài thánh ca, bài thánh vịnh, bài Magnificat, các lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới và kinh Lạy Cha.

Trong nghi thức phép lành cuối cùng, Đức Tổng giám mục sẽ ban phép lành lần nữa, khép lại nghi thức bằng giai điệu trang nghiêm của bài ca Te Deum.

Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và những người góp sức khôi phục nhà thờ, diễu hành trong buổi lễ mở cửa - Ảnh: AFP
Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và những người góp sức khôi phục nhà thờ, diễu hành trong buổi lễ mở cửa - Ảnh: AFP

"Chưa bao giờ có một công trình như thế này. Tất cả các bạn đều có phần trong dự án với quy mô thế kỷ như vậy.

Việc nhà thờ Đức Bà bị cháy là một vết thương quốc gia và các bạn chính là phương thuốc chữa lành thông qua sự quyết tâm, làm việc chăm chỉ và tận tụy" - Tổng thống Macron phát biểu.

Do thời tiết xấu nên ông Macron phát biểu bên trong nhà thờ, trong khi theo kế hoạch là phát biểu bên ngoài nhà thờ để đảm bảo nguyên tắc độc lập giữa chính quyền và giáo hội.

Đức Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich phát biểu trước khi đàn organ vang lên lần đầu tiên sau 5 năm rưỡi - Ảnh: AFP
Đức Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich phát biểu trước khi đàn organ vang lên lần đầu tiên sau 5 năm rưỡi - Ảnh: AFP

Ngày 8-12, thánh lễ khai mạc với nghi thức cung hiến bàn thờ do tổng giám mục chủ trì, với sự có mặt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Lễ cung hiến diễn ra qua 5 bước trang trọng, trong đó thánh tích của 5 vị thánh sẽ đặt và niêm phong trong bàn thờ.

Các thánh tích này thuộc về Thánh Marie Eugénie Milleret, Thánh Madeleine Sophie Barat, Thánh Catherine Labouré, Thánh Charles de Foucauld và Chân phước Vladimir Ghika.

Tiếp đó tổng giám mục đọc lời cầu nguyện cung hiến, tiếp đến là nghi thức xức dầu và dâng hương trước khi bàn thờ được thắp sáng.

Sau các nghi thức mở cửa, nhà thờ Đức Bà Paris sẽ tổ chức loạt chương trình đặc sắc kéo dài đến giữa tháng, bao gồm hai buổi hòa nhạc Magnificat của Jean-Sébastien Bach vào ngày 17 và 18-12.

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ đón khách đến hết ngày 8-6-2025, trùng với dịp lễ Hiện Xuống (lễ Ngũ Tuần). Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng công trình biểu tượng này sau hơn 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn lịch sử.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!