Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

(Baohatinh.vn) - Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.

Sau cơn bão số 5, một số hạng mục của chùa Phúc Linh (phường Hà Huy Tập) bị đổ nát, cảnh quan khuôn viên bị ảnh hưởng khá nhiều. Thế nhưng, nhờ sự chung tay của các tăng, ni, phật tử và người dân địa phương, ngôi chùa nhanh chóng được chỉnh trang để kịp tổ chức một mùa Vu Lan đầy đủ ý nghĩa.

bqbht_br_z6977089067927-f2d1cbceb48f9abb7e6b594a63813422.jpg
bqbht_br_z6977089054582-a0db2e72e696a6f1b4807266aed1cdb1.jpg
Đông đảo tăng, ni, phật tử tham dự đại lễ Vu Lan ở chùa Phúc Linh.

Hơn 1.000 phật tử, du khách gần xa đã tham dự đại lễ với tấm lòng thành kính Đức Phật và tâm nguyện hướng thiện trong mùa báo hiếu. Các nghi thức truyền thống được tiến hành trang trọng, trong đó, xúc động nhất là nghi thức “bông hồng cài áo” - biểu tượng của tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng.

Theo nghi thức, những người còn cha mẹ được cài lên áo bông hồng đỏ, những ai đã mất đi đấng sinh thành được cài hoa trắng. Trong khoảnh khắc xúc động ấy, nhiều phật tử rưng rưng, nhắc nhau biết trân quý từng giây phút còn được ở bên cha mẹ.

bqbht_br_z6977090869727-92868d9318a8a0fdb63ddeca53733e0c.jpg
Trong mùa Vu Lan, CLB "Thanh niên phật tử" của chùa Phúc Linh đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Xúc động khi tham dự buổi lễ, chị Nguyễn Thị Lê (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Được cài lên ngực bông hồng màu đỏ thắm trong đại lễ Vu Lan, trong tôi trào dâng một nỗi niềm biết ơn công lao cha mẹ. Trong giây phút ấy, tôi nguyện hứa sẽ luôn sống tròn đạo hiếu với mẹ cha như lời Đức Phật đã dạy”.

Cùng với việc tổ chức đại lễ, nhà chùa còn triển khai chương trình thiện nguyện tặng quà cho phật tử, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ “Thanh niên phật tử” của nhà chùa cũng phối hợp với đoàn thanh niên các trường học trên địa bàn triển khai chương trình thu gom ve chai bán lấy kinh phí nấu và trao tặng 850 suất ăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại một số bệnh viện.

bqbht_br_z6977088582875-88d60bfa7799432b3b71c0c2132b679a.jpg
Đại lễ Vu Lan được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại chùa Chân Tiên.

Đại lễ Vu Lan cũng được chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà) tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng hàng trăm tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Đại đức Thích Viên Như - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Chân Tiên cho biết: “Vu Lan năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vì vậy, nhà chùa đã treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo từ sớm như một cách bày tỏ lòng tri ân công lao dựng nước, giữ nước của các thế hệ cha ông. Trong đại lễ, tăng, ni, phật tử cũng cầu nguyện cho quốc thái dân an, non sông bền vững, Nhân dân hạnh phúc”.

Đại lễ Vu Lan cũng được các chùa lớn như Thanh Lương (xã Nghi Xuân), Phong Phạn (xã Nghi Xuân), Côn Sơn (xã Sơn Tiến), Vạn Đại Phúc (xã Đan Hải)… tổ chức trọng thể, thu hút đông đảo phật tử, người dân tham gia. Một số ngôi chùa bị ảnh hưởng bởi bão phải giản lược quy mô, nhưng thay vào đó, các hoạt động thiện nguyện, phát tâm công đức được đẩy mạnh, lan tỏa thông điệp báo hiếu gắn với báo ân, hướng thiện.

bqbht_br_z6977091267084-019ffa6a1cf2ccf183030197aa0b3e54.jpg
bqbht_br_z6977091260515-fd1e94ae4626f5ea044990e532f852c7.jpg
Một mùa Vu Lan trọn vẹn với nhiều hoạt động ý nghĩa được các nhà chùa tổ chức trang nghiêm. Trong ảnh: Chùa Thanh Lương (xã Nghi Xuân) đón người dân, phật tử trong dịp lễ Vu Lan.

Đại đức Thích Chúc Giác - Trưởng ban Hoằng pháp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh - Trụ trì chùa Phúc Linh bày tỏ quan điểm: “Dù tổ chức quy mô thế nào thì cốt lõi của lễ Vu Lan vẫn là nhắc nhở mỗi người sống hiếu nghĩa với cha mẹ, biết ơn tổ tiên, yêu thương cộng đồng. Những giá trị tinh thần quý báu đó của đại lễ Vu Lan bao đời không thay đổi, bởi đạo hiếu không chỉ là tình cảm riêng của mỗi gia đình mà còn là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Khi mỗi người biết tri ân, báo hiếu cha mẹ thì cũng sẽ biết sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước, biết lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng. Đó chính là sự gặp gỡ giữa giáo lý nhà Phật và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, là điểm tựa để xã hội ngày càng thêm bền vững, an hòa”.

Vu Lan năm nay tại các ngôi chùa, cơ sở thờ tự Phật giáo không khí có phần trầm lắng hơn nhưng trong mỗi nén nhang thành kính, mỗi bông hồng cài áo, mỗi lời kinh cầu nguyện hay nghĩa cử sẻ chia với cộng đồng đều lan tỏa đạo lý hiếu hạnh muôn đời. Chính sự chân thành, giản dị ấy đã làm cho mùa Vu Lan năm nay thêm sâu lắng nhưng vẫn đủ đầy, vẹn tròn.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!