Người đẹp Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Yến Nhi, 21 tuổi, quê Đắk Lắk, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam và giành quyền thi quốc tế vào tháng 10.

Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô từng tham gia cuộc thi vào năm 2024, vào top 15 chung cuộc. Trong hai tháng tại sân chơi nhan sắc, Yến Nhi giữ phong độ qua nhiều vòng thi phụ và gây chú ý với khán giả trên nhiều diễn đàn nhan sắc. Cô từng vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award.

Hình thể Ý Nhi trong trang phục áo tắm.
Hình thể Ý Nhi trong trang phục áo tắm.

Tại vòng ứng xử dành cho top 5, giám khảo Hà Kiều Anh hỏi: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?".

Yến Nhi trả lời song ngữ Anh - Việt: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc mình có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở ba hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững, nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ".

Yến Nhi trong phần thi trang phục dạ hội dành cho top 15.
Yến Nhi trong phần thi trang phục dạ hội dành cho top 15.

Các người đẹp đoạt ngôi vị á hậu, từ một đến bốn, gồm Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), La Ngọc Phương Anh (An Giang).

Top 5 cuộc thi từ trái qua gồm Phương Anh, Thu Trà, Yến Nhi, Thu Ngân, Đinh Y Quyên.
Top 5 cuộc thi từ trái qua gồm Phương Anh, Thu Trà, Yến Nhi, Thu Ngân, Đinh Y Quyên.

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Best Introduction - Phạm Yến, Thí sinh có màn thuyết trình chủ đề hòa bình hay nhất - Lan Ngọc Phương Anh, The Grand Business - Phan Như Thùy, Miss Fashion - Nguyễn Thị Hồng, Người đẹp được yêu thích nhất - Bùi Thị Uyên Phương.

Trang phục dân tộc đẹp nhất là Thăng long hội của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Tân hoa hậu sẽ mang tác phẩm này lên sân khấu cuộc thi Miss Grand International 2025.

Các thí sinh trong màn đồng diễn mở đầu chung kết.
Các thí sinh trong màn đồng diễn mở đầu chung kết.

35 thí sinh mở đầu chung kết với màn đồng diễn, hô tên theo phong cách sôi động. Các ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng, Hera Ngọc Hằng, Hellen khuấy động sân khấu qua những tiết mục âm nhạc.

Đêm thi cuối diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên của một khách sạn. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản chương trình dài dòng, kéo dài trong bốn tiếng với nhiều màn quảng cáo, giao lưu khách mời. Nam vương Phạm Tuấn Ngọc công bố sót thí sinh Thu Ngân trong top 15, gây gián đoạn chương trình.

So với mọi năm, quy mô sân chơi được nhận xét nhỏ và kém thu hút hơn. Ban tổ chức cũng gói gọn các hoạt động, vòng thi phụ ở TP HCM thay vì di chuyển qua nhiều tỉnh thành.

Miss Grand Vietnam 2025 khởi động giữa năm với các điểm nhấn như Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), Trang phục văn hóa dân tộc, The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường.

Đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức sân chơi tổ chức trong nước lần đầu vào năm 2022 sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

vnexpress.net

Đọc thêm

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!