Giải nhất cuộc thi Nikon Small World lần thứ 44 đã thuộc về nhiếp ảnh gia Yousef Al Habshi đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với bức ảnh chụp một con mắt của bọ cánh cứng Metapocyrtus subquadrulifer với độ phóng đại 20 lần.
Giải nhì thuộc về bức ảnh chụp ổ túi bào tử của dương xỉ với độ phóng đại 10 lần của nhiếp ảnh gia Rogelio Moreno đến từ Panama.
Saulius Gugis đến từ thành phố Naperville, bang Illinois, Mỹ giành giải ba với bức ảnh chụp một con bọ Spittlebug đang trong giai đoạn nhộng nằm yên trong “ngôi nhà bong bóng” (một loại bọt còn được gọi là cuckoo spit, bao quanh con nhộng để chúng tự bảo vệ mình khỏi những kẻ ăn thịt). Bức ảnh có độ phóng đại 5 lần.
Vị trí thứ 4 thuộc về Can Tunçer, nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, với bức ảnh chụp một chiếc lông công với độ phóng đại 5 lần.
Bức ảnh chụp phôi nhện Parasteatoda tepidariorum - một loài nhện nhà Bắc Mỹ - với độ phóng đại 20 lần của Tiến sĩ Tessa Montague đang làm việc tại Đại học Harvard đứng ở vị trí thứ 5.
Hanen Khabou đến từ Viện Vision Institute ở Paris sở hữu tác phẩm đẹp thứ 6 cuộc thi năm nay với bức ảnh chụp khu vực trung tâm võng mạc với độ phóng đại 40 lần.
Bức ảnh chụp một giọt nước mắt của con người với độ phóng đại 5 lần của Norm Barker đến từ Trường Y khoa Johns Hopkins xếp ở vị trí thứ 7.
Bức ảnh chụp một loại mọt xoài của nhiếp ảnh gia Pia Scanlon sống tại bang Western Australia, Australia đứng ở vị trí thứ 8.
Ảnh chụp cận cảnh security hologram (ảnh nổi ba chiều bảo mật) với độ phóng đại 10 lần của Tiến sĩ Haris Antonopoulos đến từ Hy Lạp xếp vị trí thứ 9.
Nguyên bào sợi con người trong quá trình phân bào ở ngày thứ 11 dưới độ phóng đại 60 lần. Bức ảnh của Nilay Taneja và Tiến sĩ Dylan Burnette đứng thứ 10.