Không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ nhà giáo

Trong nhiệm kỳ 2008- 2013, công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, vượt bậc. Đặc biệt, tổ chức công đoàn ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp trồng người trong giai đoạn mới.

Xác định rõ chức năng quan trọng hàng đầu là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh không ngừng đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở, chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến nhà giáo và lao động trong đơn vị, địa phương. Qua đó đã kịp thời kiến nghị với chính quyền đồng cấp, các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề còn bất cập về tiền lương, các chế độ nghỉ dưỡng, đóng nộp các loại bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, chế độ nghỉ hưu, thai sản và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhà giáo và người lao động.

Giáo viên Trường mầm non Thạch Linh (Thành phố Hà Tĩnh) làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho giảng dạy

Giáo viên Trường mầm non Thạch Linh (Thành phố Hà Tĩnh) làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho giảng dạy

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tổ chức công đoàn đã chủ động phối kết hợp với chuyên môn hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức đầu năm để người lao động được tham gia bàn bạc dân chủ việc xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan và những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao, tọa đàm, tham quan du lịch... để cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được quan tâm đẩy mạnh, các đoàn viên khi vui buồn, hoan hỉ đều được tổ chức công đoàn, bạn bè đồng nghiệp đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong 5 năm qua, Công đoàn Giáo dục các cấp đã vận động đóng góp được trên 2 tỷ đồng quỹ “Mái ấm công đoàn” và quỹ “Tình nghĩa”. Nhờ phát huy tốt các nguồn quỹ này nên trong nhiệm kỳ qua toàn ngành đã thăm hỏi, trợ cấp cho trên 2 ngàn lượt cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng thiên tai và hỗ trợ xây dựng mới 172 nhà "mái ấm công đoàn" cho những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ từ 10-15 triệu đồng/ nhà.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn cũng đã tranh thủ sự giúp đỡ của các Công đoàn giáo dục các tỉnh bạn, các trường Đại học và các tổ chức, cá nhân hảo tâm khác để hỗ trợ 60 triệu đồng cho 2 giáo viên khó khăn ở vùng miền núi làm nhà ở. Bằng các nguồn quỹ khác nhau, trong nhiệm kỳ qua công đoàn ngành còn hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở công vụ cho Trường Tiểu học Kỳ Lạc; cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn Huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn vay 600 triệu đồng không tính lãi suất để phát triển kinh tế gia đình; quyên góp tiền và đồ dùng học tập, quần áo giúp đỡ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 10 tỷ đồng; ủng hộ 2 giáo viên bị tử nạn khi đi làm nhiệm vụ coi thi hơn 300 triệu; tham gia quỹ khuyến học tỉnh, ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo, hỗ trợ cho con cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh, thăm hỏi tặng quà các nhà giáo lão thành trên 90 tuổi, cán bộ công đoàn chuyên trách đã nghỉ hưu vào các dịp lễ tết....

Giờ chào cờ đầu tuần của cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Võ Liêm Sơn (Can Lộc)

Giờ chào cờ đầu tuần của cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Võ Liêm Sơn (Can Lộc)

Để xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo cho các cấp công đoàn trong hệ thống đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên. Cùng với đó, tổ chức công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn để tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt đoàn viên được tham gia các lớp chuyên đề, các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị. Vì vậy đến nay toàn ngành đã có 2 tiến sỹ, 429 thạc sỹ, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các bậc học đều tăng và ở mức cao; 35 người có trình độ cao cấp chính trị, trung cấp chính trị có trên 2.000 người....

Nhờ đội ngũ cán bộ nhà giáo ngày một trưởng thành đó đã giúp các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các cuộc vận động của ngành thực hiện đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ đã có hàng vạn lượt nhà giáo ở các cấp học, bậc học tham gia thao giảng, thăm lớp dự giờ và dự các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp. Qua đó đã có 753 lượt nhà giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên giỏi quốc gia, 8 người được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng lao động sáng tạo, có 3.375 đề tài SKKN cấp tỉnh và hàng ngàn đề tài SKKN cấp cơ sở, có trên 10 ngàn đồ dùng dạy học tự làm tham gia dự thi các cấp....

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã vinh dự được các cấp, các ngành trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: 4 lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba trong năm nay. Ngoài ra, với sự chung tay, nổ lực phấn đấu của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNVLĐ đã góp phần to lớn để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhất; có nhiều tiêu chí công tác dẫn đầu khu vực Bắc Miền trung và hằng ngàn lượt tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast