Hà Tĩnh - Bôlykhămxay kiên quyết, kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/12, tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào) diễn ra hội nghị cấp cao thường niên 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhămxay do Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Kong Kẹo Say Sông Kham làm trưởng đoàn tiến hành hội đàm song phương.

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Chính phủ Lào - Việt Nam nói chung và hai tỉnh Bôlykhămxay - Hà Tĩnh nói riêng, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của mỗi tỉnh thời gian qua; đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Bôlykhămxay - Hà Tĩnh ký ngày 27/12/2016 tại TP Hà Tĩnh.

Hai bên vui mừng nhận thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, song công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện toàn diện; các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả.

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Kong Kẹo Say Sông Kham phát biểu tại hội nghị

Trong hợp tác song phương, hai bên đã tổ chức các hoạt động hợp tác phát triển, đạt được những kết quả trên các lĩnh vực: đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự trên tuyến biên giới; quản lý, gìn giữ mốc quốc giới; đấu tranh phòng chống các vụ việc vi phạm pháp luật của hai nước; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ; công tác xây dựng Đảng, cán bộ; tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế.

Đặc biệt, hai bên đã cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào năm.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng sang thăm và dự hội nghị tại tỉnh Bôlykhămxay, đồng thời nhấn mạnh, với quyết tâm của lãnh đạo hai tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai các nội dung biên bản đã ký kết, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng.

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, hai tỉnh cùng nhau nỗ lực, từng bước trở thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân khu vực biên giới tuân thủ các Hiệp định, Nghị định, Quy chế biên giới; phòng chống các đối tượng có tổ chức hoạt động trái phép, buôn bán ma túy, vũ khí, các vụ việc vi phạm pháp luật; tăng cường lòng tin chiến lược giữa Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang giữa hai tỉnh.

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Hai bên kiên quyết, kiên trì, bản lĩnh xuyên suốt để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của mỗi nước thống nhất về Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phào (đoạn phía Lào) và sớm hoàn thành các thủ tục để bổ sung đường 8, đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA).

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Bôlykhămxay khảo sát xây dựng nhà thư viện tại Trường Trung học phổ thông Xí Thà Na Xay (thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bôlykhămxay) trị giá khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn tin tưởng, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua cùng những nội dung được lãnh đạo hai tỉnh trao đổi, thống nhất hôm nay sẽ góp phần đưa quan hệ Hà Tĩnh – Bôlykhămxay ngày càng bền vững, vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị hai bên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do
ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Lãnh đạo 2 tỉnh ký biên bản hợp tác hữu nghị

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quà của Hà Tĩnh cho tỉnh bạn

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

... và tiếp nhận món quà tỉnh bạn trao tặng

ha tinh bolykhamxay kien quyet kien tri bao ve dang bao ve che do

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay tặng hoa chúc mừng BCHQS tỉnh và BCH BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại hội nghị, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh đã hội đàm và ký kết các nội dung cùng nhau đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới; hợp tác xây dựng Đảng, cán bộ; phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội và hợp tác hữu nghị. Hai bên cũng thống nhất sẽ tiến tới tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.