Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

(Baohatinh.vn) - Theo quan niệm dân gian, xuất tiền mua vàng trong ngày cuối năm sẽ xoá bỏ điềm không tốt của năm cũ, cầu được may mắn, đắc tài đắc lộc khi năm mới sang nên thị trường vàng bạc đá quý tại Hà Tĩnh những ngày cận Tết rất sôi động.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Những ngày cận tết, lượng khách đến mua vàng tại của hàng vàng bạc Phương Xuân tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường.

Nhiều ngày nay, từ sáng sớm, tại “phố vàng bạc” của TP Hà Tĩnh (đường Nguyễn Công Trứ) lượng khách hàng ra vào tấp nập. Theo các chủ của hàng kinh doanh vàng bạc, khách đến mua vàng chủ yếu chọn các loại vàng nhẫn tròn, nhẫn hộp, vàng trang sức… để biếu hoặc làm của để dành.

Chị Nguyễn Thị Hương (Thạch Trung - TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nay, tôi mua chỉ vàng về biếu bố mẹ thay vì biếu tiền, bánh kẹo như mọi năm. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng, mua biếu các cụ vừa để cất giữ, vừa để lấy may cho năm mới tài lộc sung túc”.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Với quan niệm, xuất tiền mua vàng trong ngày cuối năm cầu được may mắn, đắc tài đắc lộc khi năm mới sang, nhiều người đã đến các cửa hàng tìm mua vàng.

Chị Tuyết – Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (đường Nguyễn Công Trứ) cho biết: “Cuối năm luôn là lúc thị trường vàng sôi động, bởi ngoài thói quen mua vàng làm của để dành đây còn là mùa mua sắm vàng biếu tặng, làm đẹp chơi Tết. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp hay tiệm kinh doanh vàng thu hút rất đông khách; sức mua đã tăng gấp 3 lần so với ngày bình thường”.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Dòng người tấp nập đến lựa chọn, tìm mua vàng nhất là các loại nhẫn tròn trơn, vàng 9999, vàng 18k...

Hiện tại, tất cả nhân viên công ty đều được huy động đứng quầy để phục vụ, đảm bảo việc mua bán của khách hàng được diễn ra thuận lợi. Công ty còn bố trí một nhân viên sắp xếp xe cho khách hàng để việc ra vào cửa hàng dễ dàng, chị Tuyết cho biết thêm.

Anh Trần Văn Toàn (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh nên cuối năm và ngày vía Thần Tài tôi luôn đi mua vàng với hy vọng xoá tan điềm xấu năm cũ, mong năm mới chuyện làm ăn sẽ gặp hanh thông, vạn sự phát tài phát lộc.”

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Các chị em phụ nữ cũng lựa chọn thời điểm này để mua vàng vừa làm đẹp vừa xem như là món quà đón năm mới sang.

Đang lựa chọn chiếc vòng đeo cổ, bà Hồng (Thạch Kim, Thạch Hà ) cho biết: “Cả năm tích góp, mua tí vàng sau này già cả còn có cái phòng thân. Gần Tết năm nào tôi cũng đi mua vàng, đây như là một thói quen đồng thời là niềm vui nhỏ trước khi bước vào năm mới”.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Hàng hoá đa dạng với nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người dân tại Hà Tĩnh

Cách đó không xa, cửa hàng vàng bạc Việt Hà cũng tấp nập khách đến mua vàng. Nhân viên của hàng cho biết, cửa hàng đang bán rất chạy các loại hàng như: vàng 9999, nhẫn vàng, vàng 18K, vòng đeo cổ, nhẫn trơn …

Theo bà Lê Thị Hà – Chủ của hàng vàng bạc Việt Hà (TP Hà Tĩnh), do nhu cầu tăng mạnh vao dịp cuối năm nên tiệm đã chuẩn bị hàng trăm ngàn sản phẩm, đặc biệt là những món có hình tượng con heo, đáp ứng nhu cầu của khách nhân dịp năm Kỷ Hợi, chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài sắp tới.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Không khí mua bán sôi động, đông đúc ngày cuối năm để mong chờ một năm mới với nhiều tài lộc, vạn sự tốt lành.

Ghi nhận tại “phố vàng bạc”, không chỉ các tiệm vàng đông khách, mà nhiều tiệm kinh doanh bạc cũng nhộn nhịp không kém, bởi các loại trang sức bằng bạc, bạc mạ vàng 18k... có nhiều chủng loại, mẫu mã hơn.

Chị Mai (TP Hà Tĩnh) cho hay: "Thị trường ưa chuộng nữ trang bạc cũng khá nhiều. Bởi giá bạc rẻ hơn, lại là dòng trang sức trẻ, mang tính thời trang cao”.

Hà Tĩnh: Chen nhau mua vàng cầu may, làm quà Tết bố mẹ

Giá vàng niêm yết tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân.

Được biết, sức mua vàng đang tăng nhưng giá mặt hàng này khó tăng mạnh và có biến động lớn vì vàng nguyên liệu đang ổn định giá. Hiện tại, tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, giá vàng 9999 mua vào là 3.640.000 đồng/chỉ, bán ra là 3.730.000 đồng/chỉ; vàng trang sức bán ra 3.720.000 đồng, vàng 18k bán ra 2.620.000 đồng…

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast