Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Ngày 19/11, Đoàn công tác tỉnh Hà Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn làm trưởng đoàn có chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm mô hình sáp nhập xã, thôn tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tiếp, làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm, những kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại huyện

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng quán triệt, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi tiến hành các bước.

Thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã giảm được 722 thôn, tổ dân phố và hơn 24.000 cán bộ thôn, tổ dân phố; bình quân một xã có 8 thôn, tổ dân phố, giảm tỷ lệ thôn có quy mô dưới 100 hộ từ 36,1% xuống còn 7,8%; tiết kiệm chi ngân sách trên 132 tỷ đồng.

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của hai tỉnh khác nhau nhưng về tổ chức bộ máy chính quyền các cấp có những nét tương đồng. Do đó, thời gian tới, mong hai tỉnh sẽ tiếp tục có trao đổi lẫn nhau nhằm tăng cường hiểu biết.

Tại Can Lộc, hiện đã giảm từ 281 thôn, tổ dân phố xuống còn 212 thôn, tổ dân phố. Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học, trạm y tế của 4 xã Trường Lộc, Song Lộc, Vĩnh Lộc và Khánh Lộc trước khi tiến hành sáp nhập 4 xã này thành 2 xã.

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch trao đổi với đoàn công tác tỉnh Hà Giang về những kết quả của Hà Tĩnh trong thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Đối với cấp huyện, đã sáp nhập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức; Hội Làm vườn và Hội Sinh vật cảnh về Hội Nông dân; Đài TT-TH và Trung tâm VH-TT-TT&DL sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn đánh giá: Hai tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng.

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn: Hai tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng

Việc Hà Tĩnh bước đầu triển khai sáp nhập các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trong bộ máy chính quyền cơ sở là những bài học thực tiễn giúp cho tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đối với việc sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng và tinh giản biên chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho rằng, tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Hà Tĩnh để cùng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

* Trước đó, đoàn công tác tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát việc sáp nhập xã, sáp nhập trạm y tế, trường học tại hai xã Trường Lộc và Song Lộc (Can Lộc).

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

Đoàn tham quan phòng trưng bày các giá trị di sản văn hóa tại xã Trường Lộc...

Hà Tĩnh giảm 722 thôn/TDP, hơn 24.000 cán bộ, tiết kiệm trên 132 tỷ đồng

... và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Song Trường.

Chủ đề Cải cách hành chính

Chủ đề Hội nghị Trung ương

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.