(Baohatinh.vn) - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công thương Hà Tĩnh.
Hội thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào hàng Việt” do Tỉnh đoàn phối hợp Sở Công thương tổ chức tháng 10/2021 tạo được dấu ấn và sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công thương tại địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/. Đối tượng dự thi là CBCCVC - NLĐ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên ban tổ chức, tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).
Người dự thi sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến các nội dung như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ chuỗi hình thành và tiêu thị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; tìm hiểu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu...
Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.
Thời gian dự thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 2/7/2022. Dự kiến tổng kết và trao giải ngày 12/7/2022.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự tôn dân tộc.
Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị đối với cuộc vận động; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phục vụ nhiệm vụ duy trì, phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Cuộc thi nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Với mục đích, ý nghĩa đó, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; đồng thời, đề nghị các địa phương, cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cuộc thi, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tải Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại đây.
Năm 2026, Hội Nông dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Năm 2026, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh cùng các tổ chức thành viên tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Giáo xứ Kim Lâm (xã Can Lộc).
Trong năm 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tập hợp rộng rãi bà con giáo dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong khối đại đoàn kết toàn dân.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.
Anh Lê Quang Thế, cô giáo Võ Thị Thúy Hiền và nghệ nhân Trần Văn Sang là 3 cá nhân có nhiều cống hiến nổi bật cho phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh trong giai đoạn 2016 -2025, đã được Hội đồng Đội Trung ương vinh danh dịp này.
Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn bà con Giáo xứ Ngô Xá (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hiếu máu tình nguyện ở xã Sơn Kim 1 và phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Sáng 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 220 đại biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, cùng tuổi trẻ cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX khép lại một nhiệm kỳ sôi nổi, nhiều dấu ấn, đồng thời mở ra chặng đường mới nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, chung tay dựng xây quê hương.
Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, thảo luận các nội dung quan trọng và bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX.
Các nền tảng số được tích hợp và ra mắt là luồng sinh khí mới mẻ, hiện đại và là điểm nhấn của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, khí thế triển khai nghị quyết đã lan tỏa mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp hội phụ nữ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo dấu ấn ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh: Cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn phù hợp tình hình mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng mạnh hoạt động về cơ sở...
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Các liên đội và đoàn trường trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức đồng diễn quy mô lớn, tạo không khí sôi nổi hướng tới Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hoàn thành các nội dung phiên làm việc thứ nhất, bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.
Đổi mới về nội dung, phương thức và ứng dụng công nghệ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lan tỏa, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn trong công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển.
Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai đã góp phần tạo niềm tin, khí thế cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trước thềm Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX.
Việc tập luyện đồng diễn chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh cho thấy tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hà Tĩnh.
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là 1 trong 6 tập thể được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
Hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ kỳ vọng vào những quyết sách mới để phát huy khả năng và cống hiến nhiều hơn cho quê hương.
Hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cấp công đoàn toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động.