Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

(Baohatinh.vn) - Cùng với tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

Sau một thời gian sinh sống tại Việt Nam, Chanthalath Anousith (bàn đầu, áo trắng) dần thích nghi với các quy định của pháp luật nước sở tại.

Sau một thời gian sinh sống tại Việt Nam, em Chanthalath Anousith (sinh viên năm thứ nhất, lớp K15 Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Tĩnh) dần thích nghi cuộc sống ở nước sở tại.

“Quê em ở thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay, Lào. Quá trình học tập tại đây, em cùng rất nhiều du học sinh khác được nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật liên quan, đặc biệt về an toàn giao thông, các hành vi ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn... Do đó, chúng em được nâng cao hiểu biết để điều chỉnh hành vi của bản thân”, Chanthalath Anousith chia sẻ.

Chanthalath Anousith dẫn chứng, bản thân cậu cũng như nhiều sinh viên Lào đã được cấp giấy phép lái xe mô tô tại quê hương. Tuy nhiên, khi sang Việt Nam, giấy tờ tùy thân này lại không có giá trị sử dụng. Do vậy, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra và để đảm bảo an toàn cho mọi người, Chanthalath Anousith chỉ lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe ôm, xe buýt khi tham gia giao thông.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên Lào được lồng ghép qua các tiết học.

Hiện nay, Trường Đại học Hà Tĩnh có 154/2.500 học sinh, sinh viên Lào đang theo học. Hầu hết các sinh viên này đều sống xa gia đình, thiếu sự giám sát của người thân, vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường là rất cần thiết, góp phần bồi dưỡng nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em. Hằng năm, 100% sinh viên Lào đều được ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam trong suốt quá trình học tập.

Thầy giáo Ngô Tất Đạt - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Đại học Hà Tĩnh cho hay: Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả, Ban Giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền, phổ biến giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành tốt nội quy, quy chế trong nhà trường.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động ngoại khóa PBGDPL qua các hội nghị tập huấn; biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tờ rơi; lồng ghép tích hợp trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tuần sinh hoạt đầu năm học, khóa học, hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

Trường Đại học Hà Tĩnh có 154/2.500 học sinh, sinh viên Lào theo học.

Tại khối Trường Tiểu học, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), công tác tuyên truyền pháp luật cho tất cả 700 học sinh được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Điển hình là trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với hoạt động như: thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi.

Nội dung tập trung vào các quy định của Luật Giao thông đường bộ, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; các kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, an ninh mạng, bạo lực học đường, tác hại rượu, bia, thuốc lá và các tệ nạn xã hội khác có ảnh hưởng trực tiếp tới lứa tuổi học sinh. Mỗi nội dung tuyên truyền đều được liên hệ bằng những hình ảnh thực tế, sinh động để các em dễ tiếp cận, lĩnh hội.

Cùng với việc tuyên truyền lý thuyết, trong buổi ngoại khóa các thầy cô, báo cáo viên pháp luật còn tổ chức hỏi - đáp các câu hỏi dễ nhớ, dễ hiểu, tổ chức các trò chơi “học mà chơi, chơi mà học” giúp các em học sinh hào hứng tham gia.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại khối Trường Tiểu học, THCS và THPT (Đại học Hà Tĩnh).

Hằng năm, Trường Tiểu học, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh tổ chức từ 10 - 12 buổi tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; 100% cán bộ, giáo viên và học sinh đều được ký cam kết tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã thành lập “Tổ tư vấn tâm lý học đường” có nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho học sinh, phối hợp với phụ huynh để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan tới con em...

Theo Phó Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Thùy, thời gian qua, các cuộc thi pháp luật do nhà trường tổ chức đã được các em học sinh tích cực hưởng ứng như: “Vẽ tranh về an toàn giao thông”, “Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp”, “Phiên tòa giả định”...

Đặc biệt, mới đây nhất, giáo viên và học sinh của nhà trường đã đạt giải 3 tại cuộc thi “Sáng tạo khoa học cấp tỉnh” với đề tài “Phát triển kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực nhằm ngăn chặn xung đột trong học đường cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Tĩnh” đã cho thấy tính hiệu quả từ công tác PBGDPL.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật

Chương trình tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường được Trường Tiểu học, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh tổ chức hằng năm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh nhìn nhận: “Thực tiễn cho thấy tuyên truyền PBGDPL trong trường học đã góp phần quan trọng giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi chuẩn mực, phù hợp.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong trường học, trọng tâm là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp, hiệu quả; cập nhật các nội dung tuyên truyền mới, sát với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em là việc làm hàng ngày, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đáng nói, phần lớn nguy cơ ấy xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.
Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Được giao nhiệm vụ rút tiền, phân bổ nguồn hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở Lâm Đồng, ông Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiêu xài, đầu tư tiền ảo.
Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
“Không một mình” trên không gian mạng

“Không một mình” trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.