Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 21/8, Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Vì dân - Vì công lý”.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IV đề ra, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Đến nay, Hội Luật gia Hà Tĩnh có 28 đơn vị trực thuộc (13 huyện, thành, thị hội; 15 chi hội trực thuộc Tỉnh hội) với 1.810 hội viên.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Phó Chủ tịch Hội luật gia Hà Tĩnh Hồ Văn Giáp báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ 2019-2024

Các cấp hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 147 cuộc hội nghị với 10.350 lượt cán bộ, hội viên, tham gia nghiên cứu đóng góp 1.575 ý kiến vào 248 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện…

Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức 319 cuộc hội nghị với 25.479 lượt người dự nghe về Hiến pháp năm 2013, các bộ luật, luật mới có hiệu lực.

Hội đã in ấn, cấp phát hơn 5.000 bộ tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Bầu cử, Luật Hôn nhân gia đình, LuậtTổ chức chính quyền địa phương, Luật Hộ tịch... và hơn 300 tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc: Trung ương Hội Luật gia đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, Hội cần tiếp tục đổi mới, năng động, nhạy bén trong nhận thức và hoạt động, làm rõ hơn, sâu sắc hơn “màu sắc” của Hội Luật gia, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà và Hội Luật gia Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội thông qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đã trực tiếp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hàng ngàn vụ việc cho nhân dân như: Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã trực tiếp tư vấn và hướng dẫn 6925 vụ việc; Hội Luật gia các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh... đã tư vấn hỗ trợ pháp lý 964 trường hợp, tham gia hòa giải 99 vụ việc…

Hội Luật gia tỉnh cũng tích cực tham gia với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBMTTQ tỉnh tiến hành giám sát một số lĩnh vực về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính ở Tòa án 2 cấp và nhiều nội dung khác.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 33 đại biểu

Đại hội Hội Luật gia tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khuyết điểm như: Một số tổ chức Hội chưa nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, chất lượng và hiệu quả một số mặt hoạt động còn hạn chế; một số chỉ tiêu Đại hội đề ra chưa đạt được ở một số đơn vị; việc chủ động phối kết hợp trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa được chú trọng thường xuyên…

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ tỉnh tặng bức trướng cho Hội Luật gia tỉnh

Nhiệm kỳ 2019-2024, Tỉnh hội và các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Tại đại hội, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tỉnh hội và chi Hội trực thuộc phấn đấu có ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học; hoàn thành 100% các yêu cầu góp ý xây dựng chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng; phát triển mới 1 đến 3 chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật ở Hội Luật gia cấp huyện; tăng 20% trở lên số vụ việc được trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách…

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh...

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

... và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2014-2019

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ qua

Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội Luật gia tỉnh, các cấp Hội và hội viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, giúp người dân hình thành thói quen ứng xử theo pháp luật.

Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể tham gia hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh mong muốn Hội Luật gia tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, gắn hoạt động các cấp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh, bền vững.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast