Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/12), Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân chính thức khai mạc tại Nhà văn hoá xã Cổ Đạm, với sự tham gia của 37 thí sinh (từ 8 – 62 tuổi) trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Liên hoan khai mạc tại Nhà văn hoá xã Cổ Đạm

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Tham dự liên hoan có Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá (Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch) Nông Quốc Thành cùng lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Sau một thời gian dài bị gián đoạn (liên hoan lần thứ 1 vào năm 2009, lần thứ 2 năm 2010), đến nay liên hoan lần thứ 3 mới được thực hiện. Trong ảnh: Đại biểu tặng hoa cho các thí sinh tham dự liên hoan.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Ngoài những thành viên của CLB Ca trù Nguyễn Công Trứ và CLB Ca trù Cổ Đạm, liên hoan lần này có nhiều thí sinh đến từ các trường học trên địa bàn.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Các thí sinh sẽ tham gia ở nhiều thể cách như: Hát nói, hát mở, hát mưỡu, tứ quý, chúc hỗ... Trong ảnh: Thí sinh Phan Thị Diễm (Trường THCS Thành Mỹ, Xuân Thành) trình bày tác phẩm Đào Hồng, Đào Tuyết.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Theo quy định, trong khoảng thời gian không quá 15 phút, các thí sinh phải tham gia thi 2 tiết mục: Thể cách bắt buộc là hát nói đủ khổ 11 câu thơ và thể cách tự chọn. Trong ảnh: Thí sinh Hoàng Thanh Lâm, thôn 7 xã Cổ Đạm (ảnh trái) nêu tên 5 khổ trống và vị trí các khổ trống trong bài hát.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Liên hoan là dịp để các thí sinh có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ và kinh nghiệm chuyên môn. Đây còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống. Trong ảnh: Thí sinh Phan Thị Quỳnh Trâm (Trường THPT Nguyễn Công Trứ, thị trấn Xuân An) trình bày tác phẩm Đào Hồng, Đào Tuyết.

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Thí sinh Dương Lê Nhã Uyên (lớp 3A, Trường Tiểu học Xuân Thành) trình bày phần thi tự chọn thuộc thể cách chúc hỗ

Khai mạc Liên hoan ca trù huyện Nghi Xuân lần thứ 3 năm 2021

Tối nay (5/12), liên hoan sẽ bế mạc, trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đọc thêm

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!