Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất sẽ xây dựng biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới nhằm phối hợp nghiên cứu những vấn đề văn hoá, xã hội đặt ra ở địa phương.

Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 10/3, đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam do GS. TS Đặng Nguyên Anh - Chủ tịch Viện làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp và làm việc với đoàn.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến, các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng vùng đất, con người Hà Tĩnh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, nhất là các di sản được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lan tỏa sâu rộng. Công tác xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực.

Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh Đỗ Khoa Văn thông tin một số kết quả khoa học xã hội Hà Tĩnh thời gian qua.

Giáo dục - đào tạo đạt kết quả khá toàn diện. Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quy hoạch lại hệ thống trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp được nâng lên; thực hiện phân luồng học sinh, liên kết đào tạo nghề với doanh nghiệp đạt kết quả bước đầu, đào tạo nghề hằng năm bình quân gần 18 nghìn người.

Khoa học - công nghệ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng xây dựng, ban hành các chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Hoàn thiện tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Hình thành một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tỷ lệ đổi mới khoa học và công nghệ trung bình đạt 13,6%/năm.

Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Đơn vịmong muốn được tham gia tích cực vào các nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Hà Tĩnh phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt ít nhất 1% GRDP vào năm 2025 và 2% GRDP vào năm 2030. Bảo đảm mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học - công nghệ không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm; một số ngành có tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt khoảng 20%/năm, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về định hướng hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo (lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); đồng thời trao đổi việc phối hợp nghiên cứu những vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội đặt ra ở địa phương.

Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

Để việc hợp tác, nghiên cứu thuận lợi, thời gian tới, cần thành lập các ban điều hành hợp tác với sự tham gia của Viện, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành liên quan. Trước mắt, đề nghị UBND tỉnh xem xét việc xây dựng thoả thuận hợp tác giữa Viện và địa phương để tiến tới có những hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm và tham gia các hoạt động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

GS. TS Đặng Nguyên Anh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cảm ơn sự quan tâm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đối với Hà Tĩnh. Hà Tĩnh cơ bản nhất trí với đề xuất xây dựng biên bản hợp tác giữa Viện và địa phương để hoạt động phối hợp, hợp tác trong thời gian tới được bài bản, quy mô hơn.

Nghiên cứu tiềm năng con người, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở KH&CN xâu nối, cùng xây dựng dự thảo biên bản hợp tác giữa Viện và tỉnh trong thời gian tới; thống nhất kiến nghị những lĩnh vực, vấn đề đang đặt ra cần hợp tác, hỗ trợ của địa phương tới Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ tham gia và có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, chính sách... góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh.

Trước mắt, mong muốn Viện quan tâm hợp tác nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực, tập trung về tiềm năng con người Hà Tĩnh, phát huy giá trị di sản văn hóa; khắc phục điểm nghẽn về thể chế, chính sách gắn với các nhiệm vụ trọng tâm Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện như: xây dựng tỉnh nông thôn mới, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh...

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast