Kỳ Anh quy tập gần 6.000 ngôi mộ rải rác để cải tạo đồng ruộng

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 3 năm triển khai, toàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã quy tập, di dời được 5.921 ngôi mộ có chủ và vô chủ nằm rải rác trên các cánh đồng, trong khu dân cư về nghĩa trang địa phương.

Kỳ Anh quy tập gần 6.000 ngôi mộ rải rác để cải tạo đồng ruộng

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu tại buổi phát động đợt cao điểm

Trước thực trạng có rất nhiều các ngôi mộ đang nằm rải rác trên các cánh đồng, trong khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng, ảnh hưởng đến việc xây dựng NTM, cảnh quan môi trường và thực hiện cánh đồng mẫu lớn nên tháng 4/2020, Huyện ủy Kỳ Anh đã triển khai cuộc vận động “Quy tập các ngôi mộ nằm rải rác trên các đồng ruộng, khu dân cư, nơi hoạt động cộng đồng tập trung về nghĩa trang của địa phương". Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của người dân, sau 3 năm triển khai, cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại xã Kỳ Đồng, qua rà soát cho thấy, đây là địa phương có số phần mộ cần quy tập lớn nhất với 1.349 ngôi. "Với số ngôi mộ cần quy tập lớn, lại liên quan đến vấn đề tâm linh nên đặt ra nhiều áp lực cho cấp ủy, chính quyền khi triển khai. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và kiên trì của các hội đoàn thể ở thôn, xóm trong tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ngoài các chính sách hỗ trợ tiền của huyện và xã thì địa phương còn cử lực lượng để hỗ trợ gia đình, dòng họ trong việc cất bốc, di dời..", bà Trần Thị Mỹ Quyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Đồng cho biết.

Với sự nỗ lực cao của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể, đến nay, Kỳ Đồng đã hoàn thành việc quy tập 1.349 ngôi mộ nằm rải rác về nghĩa trang địa phương và các dòng họ.

Kỳ Anh quy tập gần 6.000 ngôi mộ rải rác để cải tạo đồng ruộng

Người dân tiến hành cất bốc các phần mộ nằm rải rác trên cánh đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh, ngoài Kỳ Đồng thì đến nay, có thêm 10 địa phương khác cũng đã hoàn thành di dời các phần mộ rải rác, gồm: Kỳ Thọ, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Châu.

Tính đến nay, toàn huyện đã quy tập, di dời được 5.921/8.533 ngôi mộ có chủ và vô chủ tập trung về nghĩa trang địa phương, nghĩa trang dòng họ, trong đó, có 3.899 mộ vô chủ. Toàn huyện đã xây dựng được 27 địa điểm để quy tập các ngôi mộ vô chủ, với diện tích 22.345m2. Địa điểm quy tập mộ vô chủ được đặt ở vị trí cao ráo, địa hình đẹp, thuận lợi trong quy tập, thăm viếng, dâng hương và giao cho hội người cao tuổi xã đảm nhận hương khói trong các dịp lễ, tết.

Ông Nguyễn Đình Luận - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh chia sẻ: "Khi Thường trực Huyện uỷ ra chủ trương quy tập các ngôi mộ rải rác, với vai trò, trách nhiệm của mình, hội người cao tuổi đã đứng ra nhận trọng trách trong tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ di dời phần mộ.

Là lực lượng uy tín, có tiếng nói, kinh nghiệm, với phương châm “cha nói con nghe, ông nói cháu nghe” nên các chi hội cao tuổi ở thôn, xóm đã thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ, tạo được sự đồng thuận, lắng nghe của các gia đình, dòng họ trong việc di dời mộ. Đặc biệt, hội người cao tuổi cấp xã cũng rất trách nhiệm, tâm huyết trong việc chăm lo hương khói cho các phần mộ vô chủ vào mỗi dịp lễ, tết".

Để tạo sức lan toả, ngoài việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ về nhân lực, phương tiện, UBND Kỳ Anh đã trích ngân sách hỗ trợ một phần việc di dời mộ. Đến nay, tổng ngân sách huyện trích hỗ trợ việc di dời trên 2,5 tỷ đồng, ngân sách các xã trên 3,8 tỷ đồng, xã hội hoá gần 5,5 tỷ đồng.

Kỳ Anh quy tập gần 6.000 ngôi mộ rải rác để cải tạo đồng ruộng

Các ngôi mộ quy tập về nghĩa trang được xây cất sạch sẽ, chu đáo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Trần Thành Nam cho biết: "Qua 3 năm triển khai, cuộc vận động đã được cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc và được người dân, các dòng họ đồng thuận, hưởng ứng tham gia.

Hầu hết các ngôi mộ quy tập về nghĩa trang được xây cất, lập am thờ, ốp đá, chu đáo; các ngôi mộ vô chủ được hội người cao tuổi thường xuyên trông nom, hương khói. Đây là việc làm hết sức nhân văn, có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Qua cuộc vận động đã góp phần giúp các địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả chủ trương tích tụ ruộng đất, cải tạo đồng ruộng, xây dựng các cánh đồng có diện tích lớn, tạo cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn hóa, văn minh".

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương quy tập mộ nằm rải rác, Thường trực Huyện uỷ Kỳ Anh vừa có Thông báo số 417-TB/HU, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động đảm bảo nhất quán, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở, huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị vào cuộc.

Cấp ủy, chính quyền phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện cuộc vận động ở địa phương phụ trách.

Thành lập các đoàn, tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Quan tâm, xem xét đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các dòng họ về đất làm nghĩa trang khi thực hiện quy tập mộ có chủ.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, các xã phải bố trí nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ thêm cho các dòng họ, người dân thực hiện, đồng thời vận động, huy động thêm nguồn lực. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban liên quan rà soát, cân đối nguồn kinh phí, có phương án hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!