Lào chuẩn bị khả năng bùng phát biến thể Omicron

(Baohatinh.vn) - Tờ Thời báo Vientine (Vientiane Times) đưa tin, Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ Trung ương (NCLE) của Lào vừa khuyến cáo các cơ sở y tế và người dân cần chuẩn bị cho khả năng bùng phát lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Lào chuẩn bị khả năng bùng phát biến thể Omicron

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại ngôi làng xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng và các làng lân cận.

Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại Lào là một phụ nữ 60 tuổi, ở tỉnh Bolikhamxay, giáp Hà Tĩnh. Người này không có lịch sử đi ra nước ngoài.

Vào ngày 23/2, 27 trong số các mẫu bệnh phẩm được thu thập từ những người dân trong ngôi làng nơi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại Lào đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Những mẫu bệnh phẩm này đã được gửi đến Viện Pasteur Lào để tiến hành giải trình tự gen nhằm xác định loại biến thể. Hoạt động truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cũng đang được cơ quan chức năng tiến hành ở các làng lân cận. Nhà chức trách cũng tiến hành điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây nhiễm COVID-19 cho bệnh nhân nữ 60 tuổi ở Bolikhamxay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith cảnh báo: “Trong khi chờ đợi thêm thông tin, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể trước đó và các biện pháp phòng chống dịch cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt, cụ thể là cách ly các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người tiếp xúc gần với ca bệnh để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng”.

Ông Bounfeng Phoummalaysith kêu gọi mọi người dân hợp tác với cơ quan y tế và đi xét nghiệm nếu có các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với người đã được xác định nhiễm COVID-19.

Tiến sĩ Ying-Ru Jacqueline Lo - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Lào cho biết: “Đây là thời điểm quan trọng đối với Lào. Chúng ta phải tiếp tục bao phủ vaccine cho cộng đồng để bảo vệ các nhóm ưu tiên càng sớm càng tốt”.

Bà Ying-Ru Jacqueline Lo cho hay, WHO khuyến khích người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để giữ an toàn cho bản thân, người thân và cộng đồng. Các biện pháp này bao gồm tiêm chủng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người và tiếp xúc gần; thông gió tốt các không gian trong nhà; che mũi, miệng khi ho và hắt hơi; vệ sinh tay thường xuyên; nếu xuất hiện các triệu chứng hoặc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cần nghiêm túc cách ly cho đến khi khỏi bệnh.

Ở một số quốc gia đã từng bùng phát dịch COVID-19 mà biến thể Omicron là chủng trội, do số ca mắc rất cao, số người phải đến bệnh viện chăm sóc cũng tăng lên, gây áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

“Mặc dù chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, song chúng tôi cũng đề nghị những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng cách ly tại nhà, để không chỉ giảm nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng mà còn đảm bảo rằng các giường bệnh và giường ICU luôn sẵn sàng cho những bệnh nhân cần chúng nhất” - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Lào cho biết thêm.

Tính đến ngày 5/3, tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào kể từ đầu dịch là 143.969 trường hợp, 628 người tử vong.

Theo hãng thông tấn Lào KPL, đến nay, khoảng 68,62% dân số Lào đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 và 59,24% dân số đã hoàn thành tiêm chủng. 12,7% dân số cả nước đã được tiêm liều tăng cường, trong khi đó tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19 là 14,3% dân số cả nước.

(Theo Vientiane Times, KPL)

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!