Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác lao động - người có công và xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm do Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức chiều 9/8.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, Hà Tĩnh hiện có 830.200 người trong độ tuổi lao động, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế 718.760 người, chiếm 86,57% lực lượng lao động các địa phương.

7 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phối hợp tổ chức 42 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tư vấn học nghề tại xã, phường, thị trấn, thu hút trên 10.000 người tham gia; 12 phiên giao dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng và 30 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thành phố, thị xã với trên 400 lượt doanh nghiệp, 8.500 lượt người tham gia, trong đó có 1.000 người lao động được tuyển dụng.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Ca làm việc của công nhân Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 11.953 người, đạt 52% kế hoạch, bằng 110,29% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, tạo việc làm trong nước 8.015 người, xuất khẩu lao động (XKLĐ) 3.838 người. Đến nay, Hà Tĩnh có 58.700 người làm việc tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó, số có hợp đồng là 27.798 lao động.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Giờ thực hành hàn của học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Đức

7 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức đào tạo 20.696 lượt người, trong đó, tuyển mới dạy nghề 5.642 người (cao đẳng 121 người, trung cấp 1.381 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên 4.140 người.

Tuy nhiên, theo Sở LĐ-TB&XH, công tác giải quyết việc làm, hệ thống thông tin thị trường còn bất cập, cập nhật thông tin thị trường lao động chưa kịp thời, chất lượng thông tin chưa đảm bảo; tỷ lệ lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài vẫn còn cao, nhất là thị trường Hàn Quốc (đến nay còn 1.265 người lao động hết hạn hợp đồng chưa về nước).

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ký kết thỏa thuận hợp tác lao động với chính quyền thành phố Pochoen, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc)

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ việc làm, cung ứng XKLĐ, việc sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp, công ty và trung tâm ngoại ngữ được triển khai nhưng kết quả chưa như mong muốn.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Người lao động đăng ký hồ sơ dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2019

Theo kế hoạch, 5 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ tạo việc làm 23.000 người, trong đó XKLĐ là 4.692 người, đưa tổng số người đi XKLĐ trong năm lên 8.800 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62% năm 2018 lên 66% năm 2019; số người tham gia đóng BHXH bắt buộc tăng từ 85.215 người lên 90.000 người; tỷ lệ người tham gia BHYT tăng từ 88% lên 92%; 100% lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam được cấp giấy phép lao động; 10.000 người được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Hà Tĩnh phấn đấu đưa thêm 4.692 người đi XKLĐ trong 5 tháng cuối năm

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast