Người lao động có những quyền cơ bản gì?

(Baohatinh.vn) - Những thông tin về quyền cơ bản của người lao động, an toàn vệ sinh lao động vừa được giải đáp tại tọa đàm “Tham quan, trải nghiệm về quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động” do Hội Làm vườn và trang trại Hà Tĩnh phối hợp với Viện Công nhân và công đoàn (Quỹ Châu Á) tổ chức vào sáng 7/1, tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, hội viên Hội Làm vườn và trang trại một số địa phương trong toàn tỉnh đã được nghe thông tin về quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động.

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Tham dự tọa đàm có hơn 100 đại biểu.

Theo đó, người lao động được tự do lựa chọn việc làm, quyền làm việc và bảo vệ việc làm; được thử việc, tập nghề và học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động bảo đảm tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang tại Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Tình phát biểu khai mạc tọa đàm.

Người lao động được hưởng lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ thỏa đáng; bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, phẩm chất; tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, người lao động cũng được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; được yêu cầu và tham gia đối thoại, thương lượng tập thể, thực hiện quy chế dân chủ để bảo vệ quyền, lợi ích của mình và của tập thể; được thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp; bảo vệ thai sản đối với lao động nữ và không bị phân biệt đối xử.

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Trưởng Ban Tuyên giáo - nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn và sự cần thiết thành lập tổ chức công đoàn tại các hợp tác xã...

Đại biểu còn được cung cấp các thông tin về an toàn vệ sinh lao động; vai trò của tổ chức công đoàn và sự cần thiết thành lập các tổ chức công đoàn tại các hợp tác xã, doanh nghiệp…

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Đại biểu được phát tờ rơi tuyên truyền về quyền người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, đại biểu đã đi tham quan trải nghiệm ở các thôn Thượng Phú, Sâm Lộc, Hà Thanh, Bắc Bình thuộc xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Đoàn đến tham quan nhà máy sơ chế rau, củ, quả...

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

... và cánh đồng rau tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Người lao động có những quyền cơ bản gì?

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast