Lấy dân làm gốc, phát huy hiệu quả, sức mạnh công tác dân vận

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 06 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường, lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Dự hội nghị có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; các ủy viên BTV Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn tỉnh.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh quán triệt Kết luận số 120 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của BTV Tỉnh ủy; trong đó nhấn mạnh, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công, phụ trách, đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Than chủ trì hội nghị

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Than chủ trì hội nghị

Tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản pháp luật đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”;

Tiếp tục thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh thành chương trình kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt chương trình CCHC; nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức; kiện toàn, bổ sung cán bộ phụ trách công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp...

Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy với một số nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và đổi mới quy cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày kế hoạch triển khai Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh CCHC, rà soát, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, các quy định rườm rà gây phiền hà cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có năng lực, tâm huyết với công tác dân vận; xây dựng quy chế phối hợp giữ các cơ quan quản lý nhà nước với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định vai trò, sức mạnh của công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở ở một số địa phương, đơn vị còn không ít những tồn tại, bất cập, nhất là thiếu đổi mới, thiếu quan tâm, sâu sát; việc xây dựng các mô hình về công tác dân vận vẫn còn hạn chế, đội ngũ làm công tác dân vận chính quyền ở một số nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu...

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải coi dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lấy dân làm gốc; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ cho đội ngũ làm công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể; nâng cao khả năng phối hợp của dân vận với MTTQ, đoàn thể để tăng cường công tác giám sát, phản biện; thường xuyên sơ tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ sắp tới, các địa phương, đơn vị cần dồn sức cao nhất cho sản xuất; quan tâm xây dựng NTM; tập trung GPMB để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, đảm bảo QP-AN.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tích cực quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!