Nghi Xuân tôn vinh 21 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng và bảo vệ chủ quyền

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/8, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện ngày "Biên phòng toàn dân".

Nghi Xuân tôn vinh 21 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng và bảo vệ chủ quyền

Huyện Nghi Xuân có 10 xã thuộc địa bàn biên phòng, với hơn 67 nghìn dân. Qua 10 năm tổ chức thực hiện ngày "Biên phòng toàn dân", Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới...

Nghi Xuân tôn vinh 21 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng và bảo vệ chủ quyền

Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến bảo vệ an ninh biên giới, Nghi Xuân còn thành lập được trên 100 “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi”... Thông qua đó, địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Nghi Xuân tôn vinh 21 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng và bảo vệ chủ quyền

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin và phối hợp phát hiện, xử lý 234 vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ 513 đối tượng. Trong đó có 9 vụ, 12 đối tượng mua bán vận chuyển thuốc nổ trái phép; 10 vụ, 11 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy; 28 vụ đánh bạc, với 148 đối tượng tham gia; 24 vụ, 31 đối tượng trộm cắp...

10 năm qua, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cũng đã tổ chức tuần tra được 323 lượt, với 1.682 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; làm thủ tục xuất nhập cảng cho 4.046 lượt phương tiện, với 28.411 thuyền viên…

Nghi Xuân tôn vinh 21 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng và bảo vệ chủ quyền

và 15 cá nhân xuất sắc

Nhân dân địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn còn tích cực phối hợp thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng NTM. Các cán bộ, chiến sỹ đã đóng góp hàng ngàn lượt ngày công, hàng trăm triệu đồng làm đường GTNT, đỡ đầu thôn An Phúc Lộc (xã Xuân Liên) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, huyện Nghi Xuân chỉ đạo các địa phương tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt ngày "Biên phòng toàn dân", nhất là trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng NTM, phát triển KT-XH địa phương.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast