Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Sáng 12/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về ngày “Biên phòng toàn dân” (ngày 3/3), thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN) nói chung và “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 nói riêng, gắn nhiệm vụ QP-AN với việc phát triển KT-XH của tỉnh.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo kết quả 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Các cấp, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ QP-AN, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các đơn vị, địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, cụ thể hóa các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”; tăng cường hoạt động hướng về vùng sâu, biên giới, vùng biển, giúp đỡ Nhân dân phát triển KT-XH gắn với QP-AN và đối ngoại.

BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng quân, thực hiện nhiệm vụ ở biên giới triển khai thực hiện các mô hình giúp dân phát triển KT-XH phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với hai tỉnh Khăm Muồn và Bolikhămxay (Lào).

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn biên phòng nói riêng; làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn đấu tranh thành công 21 chuyên án, bắt 65 đối tượng; tang vật thu giữ 402 bánh heroin, 830.000 viên ma túy tổng hợp, 235 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 4.000 kg cần sa khô, 3.500 kg tiền chất ma tuý.

BĐBP tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng NTM tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 6 xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP khẳng định: Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QP-AN, biên phòng,

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phải tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương về các chủ trương, giải pháp để xây dựng khu vực biên giới một cách có hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang cần tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phải đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và với đặc điểm, tình hình của từng địa phương; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân ở khu vực biên giới.

Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới vững mạnh, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực giúp dân phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo; duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các công ước, luật pháp quốc tế và các hiệp định Việt Nam đã ký kết với nước bạn Lào trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

Dịp này, có 1 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và 8 tập thể, 10 cá nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể...

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

... Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast