Ngắm UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất

UAV BXL.01 là loại cánh quạt chiến đấu cảm tử có khối lượng cất cánh tối đa 10kg, mang khối lượng đầu nổ 1,2kg, trần bay 1.000m, tốc độ bay 100-120km/h và hoạt động cự ly 10km do Việt Nam sản xuất.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam (thứ 4 từ trái sang phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều đại biểu nghe giới thiệu về không gian trưng bày tại triển lãm.

Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu trưng bày tại triển lãm là những tư liệu quý, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các đơn vị trong toàn quân, lần đầu được trưng bày giới thiệu.

Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Súng bắn tỉa 12,7mm SBT12M1 được trang bị để tiêu diệt các mục tiêu như xe thiết giáp hạng nhẹ, mục tiêu sau bức tường hay kính chống đạn; súng đại liên 7,62mm DL7N; súng phóng lựu liên thanh AGS-17 do nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất cùng hàng loạt vũ khí, trang thiết bị hiện đại được trưng bày tại triển lãm.

Sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân; Binh chủng Hóa học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO),... thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

UAV (phương tiện hàng không không người lái, gọi tắt là Máy bay không người lái) BXL.01 và QXL.01 đều do nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, chế tạo được trưng bày tại triển lãm.

Các UAV BXL.01 và UAV QXL.01 là loại cánh quạt chiến đấu cảm tử, mang đầu nổ xuyên lõm tiêu diệt các mục tiêu xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, trạm ra đa và các loại phương tiện kỹ thuật bọc thép ở trạng thái cố định có độ dày thành không lớn hơn 250mm.

Trong đó, UAV QXL.01 có tốc độ bay từ 60 đến 80km/h, độ cao hoạt động từ 150 đến 500m còn UAV BXL.01 có khối lượng cất cánh tối đa 10kg, mang khối lượng đầu nổ 1,2kg, trần bay 1.000m, tốc độ bay 100-120km/h và hoạt động cự ly 10km.

Các mẫu trang phục sĩ quan nam lục quân cấp tướng, sĩ quan nam phòng không - không quân cấp tướng, sĩ quan nam biên phòng cấp tướng,... trưng bày tại triển lãm.

Cờ đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng gắn 154 huân, huy chương Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Đoàn đặc công 367.

Súng đại liên Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 sử dụng chiến đấu từ chiến dịch Biên giới năm 1950 đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; súng tiểu liên Mas Trung đoàn Thủ đô sử dụng chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch tháng 2/1947.

5 Huân chương Sao vàng mà Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ tặng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ trái qua phải là Huân chương Sao vàng do Quốc hội và Chính phủ tặng các lực lượng vũ trang nhân dân, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1974); Huân chương Sao vàng do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng các lực lượng vũ trang nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam về thành tích chiến đấu, xây dựng và làm nhiệm vụ quốc tế ngày 22/12/1984,...

dantri.com.vn

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.