Xây dựng vùng phên dậu vững chắc bằng những việc làm ý nghĩa

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa để 2 tuyến biên giới ngày càng phát triển.

bqbht_br_1.jpg
BĐBP cùng người dân Bản Giàng 2 (xã Hương Vĩnh) xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”.

Tết năm nay, người dân ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh (Hương Khê) rất phấn khởi vì bản làng đổi thay, khang trang, sạch đẹp. Được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Bản Giàng, mới đây, bản đã có thêm 3 ngôi nhà ở kiên cố với số tiền hỗ trợ trên 400 triệu đồng và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng vùng biên” với 20 đèn năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng. Cách đây chưa lâu, bản vùng biên này còn được đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng tuyến đường trục thôn, kênh thoát nước, nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi giải trí và nhiều công trình phúc lợi, dân sinh ý nghĩa khác.

Trung tá Phan Trọng Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Trong năm nay, chúng tôi có nhiều hoạt động hướng về các xã biên phòng như: Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên. Theo đó, đơn vị đã chủ trì, phối hợp kết nạp 2 đảng viên dân tộc Chứt và thành lập chi bộ Đảng, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân ở Bản Giàng 2. Ngoài ra, đơn vị còn vận động được 425 suất quà, 15 xe đạp, 12 mô hình sinh kế tặng các đối tượng yếu thế với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; trao gần 190 triệu đồng “tiếp sức” cho 19 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường; khám, chữa bệnh miễn phí cho 1.562 lượt người dân; cải tạo 1,5 ha đất lúa; tham gia 300 ngày công xây dựng NTM…”.

bqbht_br_dsc-0093.jpg
BĐBP Bản Giàng giáo dục, nhắc nhở các con nuôi chăm ngoan học giỏi.

Năm nay, Đồn Biên phòng Cửa Sót cũng có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để xây dựng tuyến biên giới biển Thạch Hà và Lộc Hà giàu đẹp, bình yên. Đơn vị đã tham gia 250 ngày công giúp các địa phương “nâng chất” tiêu chí NTM; trao 85 suất quà và 35 bình chữa cháy cho các gia đình yếu thế; tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 22 bộ áo, 200 chiếc áo, 5 thẻ bảo hiểm cho ngư dân nghèo; tham gia ngày công nâng cấp nhà ở cho 1 cựu thanh niên xung phong; hỗ trợ 3 học sinh nghèo theo chương trình “Nâng bước em đến trường”…

Trung tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin: “Với tinh thần hướng về biên giới thân yêu, từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã tham gia củng cố 10 tổ chức cơ sở đảng, tham mưu kết nạp 6 đảng viên, củng cố 12 chi đoàn, 6 chi hội phụ nữ, 8 chi hội nông dân, 36 chi hội cựu chiến binh. Ngoài ra, đơn vị đã tham gia hiệu quả chương trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển”, xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “BĐBP chung tay xây dựng NTM”... Qua đó, đã huy động được hàng nghìn ngày công, vận động được nhiều tỷ đồng góp phần xây dựng tuyến biên giới biển ngày càng khởi sắc”.

bqbht_br_imgp0922.jpg
BĐBP Hà Tĩnh giúp xã biên giới Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) nâng cấp các tiêu chí NTM.

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những người lính biên phòng ở 7 đơn vị tuyến biển và 6 đơn vị tuyến rừng đang ngày đêm chung tay, góp sức đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới hướng tới mục tiêu chung.

Với sự vào cuộc kiên trì, trách nhiệm, hiệu quả của lính quân hàm xanh đã góp phần xây dựng 31 xã, phường, thị trấn biên giới biển và 10 xã biên giới đất liền (thuộc 9 huyện, thị xã) ngày càng giàu đẹp, bình yên. Trong đó, nổi bật nhất là các xã vùng biên như: Xuân Thành, Xuân Hội, Cương Gián (Nghi Xuân); Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà); Thiên Cầm, Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên); Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Thọ Điền (Vũ Quang)…

bqbht_br_2.jpg
Câu lạc bộ "Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh" xã Sơn Hồng chuẩn bị các mặt hàng bán gây quỹ tết giúp đỡ người nghèo vùng biên.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Để xây dựng vùng biên vững mạnh toàn diện, năm nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp gây quỹ và trao tặng 2.811 suất quà cho các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người có công ở vùng biên với tổng trị giá 1,83 tỷ đồng và nhận đỡ đầu 40 cháu, nuôi 5 cháu, hỗ trợ 5 cháu người Lào, 2 em sinh viên dân tộc Chứt đang học đại học. Chúng tôi cũng đã khám, chữa bệnh cho 3.850 lượt cư dân biên giới, phối hợp xây 4 “Nhà đồng đội” và 1 “Nhà tình nghĩa”, tham gia hàng nghìn ngày công xây dựng NTM và khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực trong kiện toàn chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở Bản Giàng 2…”.

bqbht_br_dsc-1412.jpg
BĐBP Đèo Ngang cùng đại diện chính quyền xã Kỳ Nam xuống động viên Nhân dân chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất.

“Từ năm 2019 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã cử 25 đồng chí tham gia cấp ủy địa phương, mỗi đồn có 1 cán bộ tham gia đại biểu HĐND các cấp, bố trí 9 đồng chí tăng cường địa bàn phát triển KT-XH, phân công 222 đảng viên phụ trách 1.018 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Trong 5 năm gần đây, chúng tôi cũng đã phối hợp trao tặng 10 mô hình sinh kế trị giá 410 triệu đồng, tặng 10 mái ấm tình thương trị giá 500 triệu đồng, tặng 8.000 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng và hỗ trợ ngày công chỉnh trang vườn hộ, tặng cây giống, con giống… cho các đối tượng yếu thế phát triển kinh tế gia đình trị giá 4 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa bàn biên giới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân vùng phên dậu, xây dựng vững chắc nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu chia sẻ thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.