Tăng cường đối ngoại, xây dựng và bảo vệ tốt tuyến biên giới

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cùng huyện Hương Sơn tăng cường đối ngoại, hợp tác, giúp đỡ nước bạn Lào nhằm xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị, ngày càng phát triển.

bqbht_br_dsc-9687-copy.jpg
Dịp cuối năm, lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao nên đặt ra nhiều áp lực trong việc đảm bảo an ninh, an toàn.

Thời điểm cuối năm, lượng người, hàng hóa, phương tiện thông quan qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo tăng cao, kéo theo đó là tình hình các loại tội phạm cũng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là về ma túy, pháo lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép. Trước tình hình đó, Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo (Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo) phải tăng cường thông tin, phối hợp, hỗ trợ Đại đội 253, Đồn Công an CKQT Nậm Phao (Lào) để cửa khẩu và khu vực biên giới chung luôn đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt.

bqbht_br_dsc-3670-copy.jpg
BĐBP Cầu Treo trao đổi thông tin, tình hình với Đồn Công an Nậm Phao bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu và phòng chống tội phạm tốt hơn. (Ảnh tư liệu)

Thiếu tá Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo thông tin: “Chúng tôi luôn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và tăng cường chia sẻ, hợp tác với các lực lượng chức năng nước bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm nay, đơn vị đã làm thủ tục thông quan 365.461 lượt người, 110.334 phương tiện, 838.368 tấn hàng hóa; phát hiện, xử lý 180 vụ/180 đối tượng vi phạm quy định nhập cảnh... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy thông thương, hợp tác phát triển kinh tế giữa 2 nước và xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, thịnh vượng”.

bqbht_br_dsc-4933-copy.jpg
BĐBP Cầu Treo trao đổi với những người có uy tín trong cộng đồng (ở Làng Chè, xã Sơn Kim 2) để nắm bắt tình hình người Lào gốc Việt về thăm thân, đón Tết.

Những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Sơn Hồng cũng thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Đại đội Biên phòng 252 của nước bạn Lào. Theo đó, ngoài tuần tra đơn phương (21-24 đợt/năm, 7-8 CBCS/ đợt), hằng năm, hai bên còn tổ chức 1-2 đợt tuần tra song phương (20-22 CBCS/ lượt) để quản lý, bảo vệ tốt 16 km đường biên, 5 cột mốc, 5 cọc dấu, 1 cửa khẩu phụ.

Ngoài ra, BĐBP đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên vận động Nhân dân vùng biên chăm lo sản xuất, chú trọng làm ăn, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chấp hành nghiêm các quy định biên giới, giữ mối liên hệ thân thiết với bà con dân bản, tích cực hỗ trợ người dân nước bạn khám chữa bệnh, thăm thân, trao đổi hàng hóa...

bqbht_br_2516-copy.png
CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp với Đại đội Biên phòng 252 tuần tra song phương để bảo vệ đường biên, cột mốc chung.

Hương Sơn là huyện có 2 cửa khẩu (Cầu Treo - Nậm Phao, Đá Gân - Nậm Xắc), gần 64 km đường biên tiếp giáp với huyện Khăm Cợt và Xay Chăm Phon của tỉnh Bolikhămxay. Tuyến biên giới trọng yếu này hiện có 3 xã (Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng với diện tích 622 km2, dân số 12.751 người) do Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng trực tiếp quản lý, bảo vệ. Những năm qua, những người lính biên phòng đóng quân trên địa bàn này luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tập trung bảo vệ đường biên, cột mốc, chăm lo địa bàn biên phòng và tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực để xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Bên cạnh phối hợp, hỗ trợ bạn bảo vệ đường biên giới chung, các đồn biên phòng ở Hương Sơn còn làm “cầu nối” cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đối ngoại nhân dân, giúp đỡ bạn phát triển KT-XH, chăm sóc sức khỏe và nhiều việc làm ý nghĩa khác. Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay, BĐBP và huyện Hương Sơn đã giúp các bản giáp biên nước bạn Lào tổ chức hơn 100 đoàn qua lại công tác, thăm thân dịp lễ tết kết hợp học tập kinh nghiệm; hằng năm đều mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tặng 50 nghìn cây cam, bưởi, gió trầm; hỗ trợ 210 tấn xi măng làm đường giao thông; tổ chức 15 đợt khám chữa bệnh miễn phí (trị giá 280 triệu đồng), Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ khám chữa cho hơn 10 nghìn lượt người bệnh; “Nâng bước em đến trường” 5 học sinh ở bản Thoọng Pẹ, Na Hạt, Na Pê (huyện Khăm Cợt)…

bqbht_br_anh-6-copy.jpg
Hướng dẫn, giúp đỡ người dân bản Thọong Pẹ phòng ngừa dịch bệnh, phát triển chăn nuôi.

Ông Trần Bình Thân - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công cuộc xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện. Những năm qua, huyện và BĐBP đã có nhiều chủ trương, kế hoạch và những việc làm cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả cao, toàn diện, bền vững về mọi mặt từ bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, phòng chống tội phạm đến phát triển KT-XH, hỗ trợ an sinh xã hội. Đặc biệt, chúng tôi đã thực hiện tốt chương trình kết nghĩa giữa huyện Hương Sơn và các đơn vị của ta với các đơn vị của bạn để làm nền tảng cho mọi sự phối hợp, hỗ trợ, hợp tác trong xây dựng và bảo vệ tuyến biên giới chung”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.