Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy rằng, cách mạng muốn thành công thì phải dựa vào sức mình là chính. Người nói: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng trước họa ngoại xâm với tư duy phải bằng sức mình để giữ vững nền độc lập tự do, Người nêu lên nhiệm vụ: “Nước ta mới giành lại quyền độc lập tự do nhưng cần phải qua nhiều bước khó khăn, vậy nên quốc dân ta, bất kỳ già trẻ đều phải ra sức gánh vác một vai”. Khi giặc Pháp trở lại xâm lược, trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (ngày 19/12/1946), Người đã chỉ rõ: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

Tư tưởng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mọi người dân đều đánh giặc “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”, đó cũng là cội nguồn của quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25/9/1966 (Nguồn: hochiminh.vn)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25/9/1966 (Nguồn: hochiminh.vn)

Nét đặc trưng tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân là xây dựng LLVT cách mạng “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân chiến đấu”, được tổ chức bằng 3 thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích), là xây dựng căn cứ địa cách mạng, khởi nghĩa toàn dân, toàn diện và tiến hành chiến tranh Nhân dân.

Hồ Chí Minh cho rằng, nền quốc phòng của nước nhà là phải trên cơ sở tuyên truyền, vận động dân, do dân xây dựng và dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để bảo vệ và giữ gìn nền độc lập. Xuyên suốt trong quá trình giành độc lập, chiến đấu với thực dân, đế quốc xâm lược cũng như ngày nay đang xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân vẫn có giá trị về lý luận và thực tiễn; có vị trí, vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân để vận dụng sáng tạo vào xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài.

Một là, tích cực chủ động xây dựng LLVT nhân dân toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trên cơ sở giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để đảm bảo và tăng cường nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”.

Hai là, dù ở điều kiện nào, hoàn cảnh nào cũng phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường trong xây dựng tiềm lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Thế mạnh của quốc phòng toàn dân phải được kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân gắn với chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH.

Lính quân hàm xanh giúp người dân thôn 3, xã Hương Liên (Hương Khê) chỉnh trang nhà ở.
Lính quân hàm xanh giúp người dân thôn 3, xã Hương Liên (Hương Khê) chỉnh trang nhà ở.

Ba là, luôn nhận thức đầy đủ nền tảng đặc biệt quan trọng việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là “thế trận lòng dân”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân”. Đây là vấn đề then chốt, quyết định sứ mệnh và sự sống còn của Đảng, Nhà nước và Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những chủ trương, chính sách về phát triển KT-XH để phát triển đất nước phải xuất phát từ mục tiêu phục vụ Nhân dân, phải gắn với quốc phòng để tạo thế trận quốc phòng toàn dân luôn luôn vững chắc.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT nhân dân, trước hết là Quân đội nhân dân theo hướng “cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Xây dựng LLVT 3 thứ quân có trình độ và sức chiến đấu cao. Trong đó, bộ đội chủ lực chính quy đảm bảo số lượng thường trực hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, tổ chức quản lý, huấn luyện tốt; xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng cứu thường trực, chủ động. Dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp ở các thành phần kinh tế, cơ sở SXKD, đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ sở xã, phường, thôn, xóm.

Năm là, tổ chức tốt sự phối hợp với các lực lượng, nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa, đối phó, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; chủ động hội nhập môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Có kế hoạch ngăn ngừa các nguy cơ nhanh, xung đột, đối đầu từ xa. Nỗ lực, phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chính trị và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ”.

Những người lính trở thành thợ xây dựng lành nghề khi giúp xã Hương Liên cụ thể hóa bộ tiêu chí xây dựng NTM.
Những người lính trở thành thợ xây dựng lành nghề khi giúp xã Hương Liên cụ thể hóa bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Sáu là, điều quan trọng nhất đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là phải từ dân, “dân là gốc”, khơi dậy, phát huy truyền thống lịch sử, ý chí tự lực tự cường, truyền thống văn hóa yêu nước, sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố: chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật… sức mạnh của sự kết hợp con người, vũ khí “người trước, súng sau”; sức mạnh nội tại trong nước với những giá trị và tiến bộ của quốc tế; trong đó yếu tố bên trong, sức mạnh từ nền quốc phòng toàn dân giữ vai trò quyết định.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều bất ổn; đất nước đang trên đà phát triển với cơ đồ và vị thế như hiện nay, cần được tiếp tục quán triệt sâu sắc, linh hoạt và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân để xây dựng LLVT thực sự vững mạnh, đảm bảo vững chắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.