Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục cổ vũ, động viên, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

bqbht_br_quan-doi-nhan-dan-5.jpg
Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt.

Chiều 16/12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay (Nước CHDCND Lào) và 770 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí ấm cúng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

bqbht_br_quan-doi-nhan-dan-4.jpg
Cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tham dự lễ gặp mặt.

Cùng với sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của QĐND Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh được thành lập, phát triển cùng với phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng.

Từ các đội cứu quốc quân tiền thân và được thành lập ngày 18/8/1945, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, LLVT Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân phục vụ đã trở thành tình cảm, trách nhiệm chính trị thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh qua các thế hệ.

bqbht_br_quan-doi-nhan-dan-1.jpg
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, LLVT tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước những thời cơ và thách thức mới, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng LLVT trong thời kỳ mới, nhất là trước yêu cầu xây dựng quân đội “tinh - gọn - mạnh”, đến 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

bqbht_br_quan-doi-nhan-dan.jpg
Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình – nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4, Hội viên Hội Cựu chiến binh TP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng được xem phóng sự về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ lòng biết ơn tới các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, trân trọng những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_quan-doi-nhan-dan-2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ gặp mặt.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đưa tỉnh nhà đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng và ghi nhận đóng góp của cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn thời gian tới, các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, luôn gìn giữ, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp vận động Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục cổ vũ, động viên, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Hà Tĩnh trở thành cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.