Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm ATTP, chung tay hành động vì sức khỏe cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chỉ có 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 2 người mắc, 325 ca ngộ độc đơn lẻ. Tuy vậy, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tiềm ẩn...
Ngoài các bệnh về sởi, thủy đậu, chân tay miệng, người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng với nguy cơ về sốc nhiệt, đột quỵ, tiêu chảy và hô hấp… khi nhiệt độ gia tăng.
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, Hà Tĩnh sẽ thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh.
658 cơ sở tại Hà Tĩnh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm với các các lỗi như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu không rõ xuất xứ để chế biến...
Từ đầu năm 2023 lại nay, các đoàn thanh tra liên ngành ở Hà Tĩnh đã phát hiện 384 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đến Thạch Kim, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh trong thời gian này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh ruốc khô (tép khô, ruốc khô) được phơi ở những nơi không sạch sẽ, không được bảo quản cẩn thận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm...
Chiều 27/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao dộng tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp hoạt động thời gian qua, triển khai ký kết chương trình năm 2017.