Tòa án nhân dân Khu vực 1 Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Ngọc Anh, Đậu Xuân Tín về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5/2025 đến tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội Telegram, Đậu Xuân Tín (SN 1994, trú tại phường Thành Sen) đã liên hệ với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mua ma túy Tobaco (là các sợi thảo mộc có tẩm ướp các chất ma túy MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA) để bán lại cho người khác kiếm lời.
Ngày 27/7, Đậu Xuân Tín mua 1 túi ma túy Tobaco với giá 8.500.000 đồng, sau đó bán lại cho Phạm Ngọc Anh (SN 1995, trú tại phường Thành Sen) với giá 12.000.000 đồng.
Sau khi mua ma túy từ Đậu Xuân Tín, Phạm Ngọc Anh đã chia vào các túi ni lông nhỏ để bán lại cho người khác nhằm kiếm lời. Trong các ngày 2/8 và 3/8, Phạm Ngọc Anh đã 8 lần bán ma túy cho nhiều người, thu lợi số tiền 1.100.000 đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kiểm sát viên đã xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án, tính chất, vai trò của từng bị cáo, đồng thời phân tích, đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; từ đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến nghị phòng ngừa chung đến quần chúng nhân dân.
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 Hà Tĩnh và xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Anh 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Đậu Xuân Tín 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.