Trong căn nhà trọ của chị Hà Thị Thu Huyền (phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh), bếp gas mini đã trở thành vật dụng quen thuộc từ nhiều năm nay. Với những bữa ăn nhanh hoặc lúc bận rộn, chị thường sử dụng bếp gas mini vì tiện lợi và tiết kiệm.
Theo chị Huyền, mỗi bình gas mini chỉ có giá vài chục nghìn đồng, có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng tạp hóa gần nhà và thay mới ngay khi hết gas. “Tôi cũng nghe nói nhiều về nguy cơ mất an toàn, nhất là với các bình gas nạp lại, nhưng thấy tiện lợi, giá rẻ nên cũng chủ quan”, chị Huyền chia sẻ.
Thực tế, hiện nay bình gas mini được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/bình, tùy thương hiệu. Bên cạnh một số hãng cung cấp sản phẩm mới, đảm bảo an toàn với điều kiện chỉ sử dụng một lần thì trên thực tế, việc tái nạp gas vào bình cũ bằng phương pháp thủ công vẫn diễn ra khá phổ biến. Những bình gas đã cũ, han gỉ, bong tróc lớp vỏ, không nhãn mác vẫn được đổi và sử dụng như bình thường, với mức giá chỉ khoảng 7.000 – 10.000 đồng/lần. Không ai kiểm định bên trong những chiếc bình này chứa loại khí gì, lượng gas bao nhiêu, áp suất ra sao hay có bị rò rỉ hay không, trong khi mỗi ngày vẫn có hàng nghìn bình gas mini như vậy được đưa vào sử dụng.
Không chỉ trong các hộ gia đình, bếp gas mini còn xuất hiện tại nhiều quán ăn, đặc biệt là các nhà hàng lẩu nướng bình dân trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc bố trí nhiều bếp gas mini cùng lúc trên bàn ăn, trong không gian kín và đông người, đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.
Anh Lê Hồng Bảo, chủ một nhà hàng lẩu nướng trên đường Lê Duẩn (phường Thành Sen) cho biết, cơ sở của anh hiện vẫn sử dụng bếp gas mini vì phù hợp với mô hình phục vụ và giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. “Nếu chuyển sang bếp gas trung tâm hay bếp điện thì chi phí lắp đặt khá lớn, chưa kể tiền điện tăng. Bếp gas mini rẻ, hỏng đâu thay đó nên nhiều quán như chúng tôi vẫn phải dùng để giữ giá bán phù hợp với khách”- anh Bảo nói.
Thực tế cho thấy, đã có không ít vụ cháy nổ nghiêm trọng xuất phát từ việc sử dụng bếp và bình gas mini. Nhiều tai nạn xảy ra ngay trong quá trình lắp đặt hoặc khi đang sử dụng, khiến nạn nhân bị bỏng nặng, tổn thương nghiêm trọng vùng tay, mặt, thậm chí để lại di chứng lâu dài.
Mới đây, vào khoảng 21h tối ngày 3/12, tại một nhà hàng lẩu nướng trong Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ bếp gas mini ngay trên bàn ăn, khiến một nữ sinh bị thương. Sự cố xảy ra vào thời điểm nhà hàng đông khách, gây hoảng loạn cho nhiều người có mặt tại hiện trường.
Theo lực lượng chức năng, những vụ việc như trên hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ địa phương nào nếu việc sử dụng bếp gas mini không đảm bảo an toàn. Tại Hà Tĩnh, dù chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng tương tự trong thời gian gần đây, nhưng việc bếp gas mini vẫn được sử dụng phổ biến trong các gia đình, quán ăn, khu nhà trọ, nhất là vào mùa đông, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.
Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bình gas mini là loại bình chịu áp lực thấp, được thiết kế chỉ sử dụng một lần và tuyệt đối không được tái nạp. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện mùi gas, ngọn lửa cháy không bình thường hoặc bình gas có dấu hiệu bong tróc lớp vỏ, người dân cần giữ bình tĩnh, khóa nguồn gas, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và liên hệ lực lượng cảnh sát PCCC để được hỗ trợ kịp thời.
Bên cạnh đó người dân nên lựa chọn mua bếp và bình gas mini có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn; không tiếp tay cho các cơ sở sang chiết gas trái phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn gas, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Việc tuân thủ các khuyến cáo không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình mà còn góp phần đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng, hạn chế những sự cố cháy nổ đáng tiếc có thể xảy ra.