Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng phiên toà giả định

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự được quan tâm, đánh giá cao nhất là trong thời điểm Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho đợt giao nhận quân đầu năm 2026.

Ngày 8/12, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 phối hợp với xã Thạch Khê tổ chức phiên toà giả định tại điểm trường THPT Nguyễn Trung Thiên xét xử bị cáo Nguyễn Tiến N. (SN 2005, trú xã X., tỉnh H.) về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Phiên toà giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” thu hút hơn 1.000 giáo viên, học sinh tham gia; trong đó có hơn 300 học sinh thuộc đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự năm tiếp theo.

bqbht_br_pt-tron-nghia-vu-quan-su-1.jpg
Phiên toà giả định tại điểm trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Theo cáo trạng giả định, trong đợt tuyển quân năm 2024, Nguyễn Tiến N. tham gia khám sức khỏe và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ban CHQS huyện K. đã giao Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 34/LNN, yêu cầu N. có mặt lúc 7h ngày 24/10/2024 tại UBND huyện để lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, N. không chấp hành. Ngày 10/12/2024, UBND huyện K. ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng; N. đã nộp phạt ngày 25/12/2024 và được giải thích lại các quy định pháp luật liên quan.

Trong đợt tuyển quân năm 2025, N. tiếp tục tham gia khám sức khỏe, trúng tuyển và được Ban CHQS xã X. giao Lệnh gọi nhập ngũ số 63/LNN, yêu cầu có mặt lúc 7h ngày 14/10 tại UBND xã. Tuy nhiên, sau khi nhận lệnh, N. rời khỏi địa phương và không đến điểm tập trung dù gia đình và chính quyền vận động nhiều lần.

Hành vi của Nguyễn Tiến N. đã phạm vào tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa giả định, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đã phát biểu quan điểm, phân tích rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và khung hình phạt cần áp dụng đối với bị cáo N. Đồng thời, phân tích, làm rõ về những quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ của công dân, qua đó tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo tính phòng ngừa chung.

Trên cơ sở các quy định pháp luật về hình sự, hội đồng xét xử đã xem xét đầy đủ các chứng cứ, lời khai và các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, tuyên phạt Nguyễn Tiến N. 6 tháng tù cho hưởng án treo.

phien-toa-1.jpg
Phiên tòa giả định thu hút hơn 1.000 giáo viên, học sinh tham gia.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phiên tòa giả định đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua hoạt động xét xử, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đã lồng ghép tuyên truyền cho các em học sinh nhận thấy được vai trò, ý nghĩa cũng như trách nhiệm của chính mình và những hậu quả pháp lý khi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!