250 người tham gia phiên tòa giả định về di cư trái phép ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa giả định nhằm góp phần nâng cao kiến thức về xuất khẩu lao động, phòng chống di cư bất hợp pháp cho người dân trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Ngày 21/1, tại UBND thị trấn Nghèn, Tổ chức di cư quốc tế IOM tại Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Can Lộc tổ chức sự kiện truyền thông “Phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Anh” dưới hình thức phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy trình tố tụng của một vụ án hình sự.

bqbht_br_imagesthumb7cee8ae7-b7f0-458d-b30d-3f2322676ab4.jpg
Phiên tòa giả định được tổ chức tại UBND thị trấn Nghèn.

Theo cáo trạng giả định, khoảng tháng 6/2023, Hoàng Văn Nam (SN 1977, trú huyện Can Lộc) đi thăm con tại Vương quốc Anh và làm quen với Dương Thị Minh Phụng (người gốc Việt Nam đã có quốc tịch Anh).

Dương Thị Minh Phụng giới thiệu có khả năng đưa người Việt Nam sang làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy tại Anh và nói Nam về Việt Nam tìm người sang Anh làm việc, hứa trả cho Nam 500 USD cho 1 người vận động được.

Người nào muốn đi thì phải nộp chi phí từ 15.000 - 30.000 USD, tuỳ theo từng công việc. Người đi phải chuyển cọc trước 50% để lo các chi phí, phần còn lại thì có thể trừ dần vào tiền lương sau này.

Khi về quê, Nam gặp gỡ một số người, hứa hẹn sẽ sắp xếp cho họ sang Anh làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy với thời gian 2 - 4 năm, mức lương 3.000 - 4.000 USD/tháng. Trong số đó có anh Võ Văn Tuấn (trú huyện Can Lộc) muốn đi Anh và đã vay mượn để chuyển cho Nam 20.000 USD.

Hoàng Văn Nam đã liên lạc với Dương Thị Minh Phụng sắp xếp cho Nam và Tuấn từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh để bắt chuyến bay sang Anh.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nam giao tiền cho một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Yến Nhi. Tuấn đi cùng nhóm với một số người còn Nam về Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi sang đến Anh một thời gian thì anh Tuấn bị cảnh sát Anh phát hiện việc cư trú bất hợp pháp, bị trục xuất về nước.

Sau khi về Hà Tĩnh, anh Tuấn đến gặp Nam đòi tiền nhưng Nam không chịu trả. Anh Tuấn đã trình báo lực lượng chức năng. Căn cứ lời khai báo của anh Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra nhưng không xác minh được đối tượng tên Phụng. Đối với đối tượng Nguyễn Thị Yến Nhi, đã xác định được căn cước, lý lịch nhưng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hiện đang bị truy nã, tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Nam 5 năm tù giam về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

bqbht_br_imagesthumba726ed97-9004-49cc-9317-b2167c139d0b.jpg
Phiên tòa giả định thu hút 250 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện Can Lộc.

Tại phiên tòa giả định, cán bộ, hội viên, người dân trên địa bàn huyện Can Lộc được tiếp cận pháp luật một cách gần gũi nhất thông qua việc xây dựng phiên tòa theo mô hình xét xử vụ án trong thực tế.

Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức về xuất khẩu lao động cho người dân, đồng thời giúp các cơ quan chức năng nắm được những vấn đề cần giải quyết tại cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!