Mưa tuyết tấn công nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi

Ngày 17/2, tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực của Liban, Syria, Israel, Jordan và Libya gây gián đoạn hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như kỳ thi tại một số trường đại học. 

Tại Liban, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tuyết xuất hiện tại khu vực Marjayoun, miền Nam. Trong khi đó, nhiều địa phương tại Liban mất điện do gió mạnh, buộc người dân phải dùng máy phát điện trong nhiều giờ. Đội tìm kiếm, cứu nạn đã giải cứu được 4 người mắc kẹt trong ô tô bị tuyết phủ. Cuối ngày 16/2, bão Joyce đã đổ bộ vào Liban với sức gió mạnh từ khoảng 85 – 100 km/h và dự báo tăng cường độ từ ngày 18/2. Bão gây mưa lớn khiến nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày nhất tại Liban từ đầu năm đến nay. Cơ quan Khí tượng Liban dự báo tuyết sẽ bao phủ cả các khu vực thấp 400 mét dưới mức nước biển. Do thời tiết xấu, giao thông trên gần 10 tuyến đường tại miền Đông và Bắc Liban đã bị gián đoạn. Một câu lạc bộ và nhà hàng bên bờ biển đã bị ngập nước khi sóng cao gần 4 mét ập vào bờ.

Tại nước láng giềng Syria, thủ đô Damascus đã hứng chịu đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa Đông này. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Đại học Damascus đã phải hoãn kỳ thi giữa kỳ lẽ ra được tổ chức trong ngày 17 và 18/2 tại tất cả các cơ sở trên cả nước. Chính quyền địa phương các tỉnh Sweida, Quneitra, Daraa và Tartous đã chỉ thị tạm đóng cửa các trường học ngày 18/2. Theo hãng thông tấn SANA, tuyết rơi dày 15 cm tại nhiều vùng núi ở tỉnh Sweida, miền Nam Syria. Giao thông trên nhiều tuyến đường tại một số tỉnh cũng bị đình trệ. Tại tỉnh miền Trung Hama, nhiều xe gặp nạn do đường trơn trượt, gây gián đoạn giao thông, trong khi các xe ủi tích cực dọn tuyết để thông đường.

Tại Israel, Cơ quan Khí tượng quốc gia dự báo nhiều khu vực trên cả nước hứng chịu bão mạnh và nhiệt độ giá lạnh. Tối 17/2, lực lượng chức năng Israel đã chặn tuyến đường chính giữa Tel Aviv và Jerusalem do tuyết rơi. Tuyết cũng phủ trắng cao nguyên Golan giáp giới với Syria.

Tại Jordan, chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đã phải tạm hoãn cũng do thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, các trường học phải tạm đóng cửa. Thủ tướng Bishr al-Khasawneh thông báo quyết định cho phép các lao động làm việc trong lĩnh vực công và tư nghỉ làm ngày 18/2 do bão tuyết. Theo trang thông tin thời tiết Arabia Weather, tuyết rơi dày 20 cm tại vùng núi Ajloun, miền Bắc Jordan, khi tuyết không ngừng trút xuống từ tối 16/2. Dự báo, một số khu vực của Jordan hứng chịu sức gió mạnh trên 100 km/h.

Tại Libya, tuyết bao phủ nhiều vùng núi ở Đông Bắc nước này khi tuyết rơi liên tục từ ngày 16/2. Lần đầu tiên trong vài năm qua, thành phố Bayda, miền Đông Libya, có tuyết rơi, thu hút nhiều người đến xem và chụp ảnh.

Tại châu Âu, suốt gần một tuần qua, tuyết rơi dày kết hợp với nhiệt độ giá lạnh gây khó khăn cho hoạt động đi lại và sinh hoạt ở thủ đô Moskva của nước Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong hai ngày 12 và 13/2, lượng tuyết rơi mỗi ngày đã lập kỷ lục mới kể từ năm 1973. Phó Thị trưởng thành phố Moskva, ông Pyotr Biryukov cho biết trong hai ngày này, tuyết rơi dày hơn 30 cm. Mặc dù 70.000 công nhân cùng với gần 14.000 phương tiện dọn tuyết của thành phố làm việc liên tục nhưng cũng phải mất 5 ngày để dọn sạch lượng tuyết này. Hiện có những nơi lượng tuyết rơi dày đến gần 70 cm.

Tuyết rơi dày khiến các đường phố của thủ đô Moskva xuất hiện nhiều đụn tuyết lớn do chưa kịp chuyển đi. Ngay tại Quảng trường Đỏ vẫn còn những đống tuyết lớn. Tuyết rơi dày cũng khiến hoạt động đi lại bằng ô tô gặp nhiều khó khăn. Đường phố tắc nghẽn, trong khi các vụ tai nạn xảy ra khá nhiều do đường trơn và hẹp lại vì lớp tuyết dày. Lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã giải cứu được hàng chục xe tải bị mắc kẹt nhiều giờ tại các đoạn đường tuyết dày trên các tuyến đường của Moskva. Phó Thị trưởng Biryukov cũng cho biết hơn 40 điểm sưởi ấm đã được dựng lên trên Đường vành đai ôtô ngoài cùng MKAD của Moskva để phục vụ những người lái xe bị mắc kẹt trong ô tô.

Theo Duy Trinh - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!