Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

(Baohatinh.vn) - Những kỷ vật từ nước Nga cách đây gần 40 năm, những câu chuyện đẹp đẽ về tình người khi sang Nga học tập, nghiên cứu đã trở thành quãng ký ức đặc biệt đối với ông Lê Quang Úy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Hà Tĩnh. 

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Mỗi năm, cứ đến dịp Cách mạng tháng Mười Nga, ông Úy lại ngược dòng cảm xúc nhớ về nước Nga da diết.

Mỗi năm, cứ đến dịp Cách mạng tháng Mười Nga (7/11), những cảm xúc, dòng ký ức về nước Nga lại dội về da diết trong lòng ông Lê Quang Úy, hiện đang sinh sống ở phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Ông Lê Quang Úy (SN 1944), từ năm 1976 - 2007 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh; quyền Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh; Giám đốc Nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan; Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Tĩnh; Chủ tịch các Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh; Giám đốc Dự án bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn.

Từ năm 2007 đến nay, ông là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Hà Tĩnh.

Những công việc ông làm, vị trí công tác ông trải qua đã mang đến cơ duyên để ông sang Liên bang Nga công tác, học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ khoa học kinh tế (nay học vị này gọi là Tiến sĩ - PV).

Ông Úy nhớ lại: “Năm 1982, khi đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh, tôi được Đảng và Nhà nước cử đi học tại Học viện quản lý kinh tế Matxcơva (Liên Xô cũ). Tôi đã có 3 năm học tập, nghiên cứu ở đây và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ với đề tài “Tự động hóa trong quản lý kinh tế”. Quãng thời gian học tập không phải quá dài nhưng đã để lại trong tôi những ký ức không thể nào quên về sự giúp đỡ, hỗ trợ của nước Nga và tấm thịnh tình của những con người ở đất nước xinh đẹp này. Với tôi, bố mẹ cho con người, Đảng cho lí tưởng, nước Nga cho trí tuệ để tôi cất cánh cống hiến”.

Những ngày đầu bỡ ngỡ đến đất nước xa lạ, chàng trai trẻ Lê Quang Úy gặp phải không ít khó khăn khi vừa tập thích nghi với cuộc sống mới, vừa mày mò học tiếng Nga. Lúc đó, những người thầy, cô giáo và bạn học nước Nga đã trở thành người thân vừa động viên tinh thần, vừa sẻ chia vật chất giúp đỡ ông Úy và những người bạn học Việt Nam.

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Bộ búp bê Nga cô giáo Natasha tặng lúc tốt nghiệp năm 1985 vẫn được ông Úy nâng niu, lưu giữ đến bây giờ.

Trong dòng suy nghĩ, ông Úy dừng lại thật lâu khi nhắc đến cô giáo Natasha - người mẹ hiền thứ hai đã chăm lo cho ông suốt 3 năm ở Nga. Không chỉ ân cần, tận tình trong từng tiết học ở lớp, sau mỗi giờ học, ông Úy lại được cô Natasha cho phép đến nhà cô để học thêm tiếng Nga, cách phát âm chuẩn; được nghe cô giảng dạy về văn hóa, lịch sử đất nước Nga.

“Người nước Nga rất yêu quý và luôn hết lòng, hết sức giúp đỡ người Việt Nam. Có lần khi đang đi trên đường tôi không may bị ngã, những em nhỏ nước Nga đã cùng nhau dìu tôi vào bệnh viện. Trong 3 ngày tôi ở viện, các em đều thay nhau đến chăm sóc và chơi đùa để tôi vui vẻ, mau chóng khỏi... Chính những điều như thế đã nuôi dưỡng tình yêu nước Nga trong tôi, là động lực thúc đẩy tôi nỗ lực học tập tốt và sau này tôi trở thành một sợi dây kết nối người Hà Tĩnh ở Nga” - ông Úy tâm sự.

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Úy vẫn miệt mài nghiên cứu văn hóa Nga và tâm huyết xây dựng đề án Festival Nguyễn Du - Puskin.

Sau chuyến đi Nga năm 1982 - 1985, liên tiếp từ năm 1990 - 1993, ông Úy có thêm cơ hội sang nước Nga thêm 3 lần nữa để học tập kinh nghiệm. Mỗi một chuyến đi đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, một bài học ý nghĩa giúp ông rất nhiều trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Ông Úy tự hào: “Nước Nga không chỉ cho tôi những kiến thức đáng quý về quản lý kinh tế, phát triển kinh tế mà còn là nơi tạo đà để tôi vay vốn phát triển nhà máy (ông Úy từng được Ngân hàng MIB của Nga cho vay vốn nhằm phát triển Nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan - PV). Những chuyến đi Nga cũng tích lũy cho tôi rất nhiều nguồn thông tin, từ đó thúc đẩy tôi cùng các nhà khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội viết nên dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn”. Dự án này sau đó được Chính phủ Đan Mạch tài trợ 14 triệu USD (năm 1997), góp phần nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường cho người dân, cán bộ từ trung ương đến địa phương; đồng thời, góp phần bảo vệ hàng trăm ha rừng sinh thái, tu bổ và trồng mới hàng nghìn ha rừng từ đèo Hải Vân (Đà Nẵng) đến Phù Mát (Nghệ An)”.

Yêu nước Nga, ông Úy cũng là người hoạt động tích cực trong gắn kết, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt - Nga. Năm 2007, ông Úy được bầu giữ chức vụ là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tổ chức hội nhằm kết nối những người Hà Tĩnh từng học tập, sinh sống ở Nga. Hiện nay, hội thành phố Hà Tĩnh có 230 thành viên, tỉnh hội có 970 thành viên.

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Kỷ niệm chương có công trong sự nghiệp xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga là món quà đặc biệt được ông Úy trân trọng.

Với vai trò là người lãnh đạo hội, ông Úy đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm kết nối thông tin những người Hà Tĩnh đang sinh sống ở Nga và những người Hà Tĩnh từng ở nước Nga trở về. Qua đó, xây dựng kế hoạch hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai quốc gia; quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung đến đất nước Nga; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, từ hơn 10 năm nay, ông Úy là người đã dày công tâm huyết và giữ vai trò vô cùng lớn trong xây dựng đề án Festival Nguyễn Du - Puskin. Trong những năm qua, Festival Nguyễn Du - Puskin đã được triển khai với chuỗi các sự kiện giao lưu văn hóa, du lịch như: lễ khai mạc; triển lãm thân thế, sự nghiệp của hai đại thi hào; đất nước Việt Nam - Nga xưa và nay; hội thảo quốc tế; kêu gọi xã hội hóa kinh phí dịch Truyện Kiều sang tiếng Nga...

Hiện nay, đề án đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện để đi vào triển khai với nội dung “Festival từ Nguyễn Du đến Puskin - điểm hẹn của chữ Tình” nhằm giới thiệu văn học, văn hóa của Việt Nam ra thế giới thông qua hai vị đại thi hào.

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Năm 2018, ông Lê Quang Úy được Liên bang Nga trao tặng kỷ niệm chương có công trong sự nghiệp xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Không chỉ vậy, từ năm 2012, dưới sự khâu nối của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Hà Tĩnh, trong đó có vai trò lớn của ông Lê Quang Úy, một văn bản về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Viện Kinh tế - Pháp luật Matxcova đã được ký kết.

Là người cán bộ hội, ông Úy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ hội và hội viên đã tích cực là cầu nối để tỉnh Hà Tĩnh kết nghĩa với tỉnh Tula (Nga); kêu gọi cộng đồng người Hà Tĩnh ở Nga quyên góp ủng hộ địa phương trong thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ xác minh thông tin về chiến sĩ Hồng quân Liên Xô người Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Matxcova...

Người cán bộ Hà Tĩnh tâm huyết nối nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga

Hội thảo “Nguyễn Du - Puskin: Tương đồng và khác biệt” được tổ chức dưới sự phối hợp của Hội Hữu nghị Việt - Nga và Hội Kiều học (Ảnh Phong Linh).

Với những thành tích xuất sắc đó, năm 2018, ông Lê Quang Úy được Liên bang Nga trao tặng kỷ niệm chương có công trong sự nghiệp xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Tình cho biết: “Đồng chí Lê Quang Úy là người rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm trong các hoạt động hội. Những đóng góp của đồng chí Úy đã giúp hội ngày càng phát triển lớn mạnh, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Nga; phát triển mối quan hệ giữa hội và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Từ đó, tạo thuận lợi cho việc vận động, kêu gọi kiều bào hướng về quê hương, góp sức xây dựng tỉnh nhà".

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!