Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy.

ljashs.jpg
Trước đó, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thắng lợi Chuyên án HT 725 và HT 825.

Trong thư khen gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng; Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng viết:

Tôi vui mừng được biết, trong tháng 8 vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng và Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án QB525 và HT825 triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của các đồng chí. Chiến công của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, mưu trí, khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng kịp thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng vừa qua, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ an toàn, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Với chuyên án HT825, vào 17 giờ 30 phút ngày 10/8, tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-366.60 do Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) điều khiển, cất giấu 115kg cần sa khô. Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.