Nhiều héc-ta đất màu bị bỏ hoang tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Nhiều héc-ta đất màu bị bỏ hoang tại xã An Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương.

bqbht_br_1dji-0110.jpg
Khu đất màu rộng hơn 45 héc-ta ở xã An Dũng.

Khu đất màu rộng hơn 45 héc-ta ở xã An Dũng nằm trên địa phận 3 thôn gồm: Long Hoà, Long Thành, Hữu Chế. Theo chính quyền địa phương, đây là phần đất để canh tác nông nghiệp (trước đây chuyên trồng lạc) nhưng người dân ít canh tác, gây lãng phí tài nguyên đất.

Qua tìm hiểu, khu đất màu rộng hơn 45 héc-ta này thuộc quyền sở hữu của hơn 700 hộ dân, người nhiều nhất hơn 500m2, người ít nhất gần 100m2. Diện tích rộng, đông người sở hữu kéo theo phương thức sản xuất manh mún từ xưa tới nay.

bqbht_br_1dji-0117.jpg
bqbht_br_1dsc02843.jpg
Hiện chỉ có khoảng 30/45 héc-ta được canh tác nông nghiệp.

“Trước đây, chỉ khoảng 50% diện tích đất được người dân tận dụng trồng lạc, ngô; phần còn lại bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, trở thành bãi chăn thả trâu bò. Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương trong việc trồng sắn, diện tích đất bỏ hoang đã giảm đáng kể trong hai năm qua, hiện chỉ còn hơn 10 héc-ta chưa được khai thác”, ông Lê Xuân Phương – Trưởng thôn Long Hoà (xã An Dũng) cho biết.

Chính quyền xã An Dũng từng nhiều lần đưa các giống cây trồng mới như ớt cay, dứa… nhằm khuyến khích người dân khai thác hiệu quả diện tích đất màu bỏ hoang, song bà con lại không mấy mặn mà. Hai năm qua, xã đã chủ động trồng thử nghiệm hơn 1,3 héc-ta sắn lấy tinh bột để làm mô hình mẫu, tạo cơ sở vận động người dân mở rộng canh tác.

bqbht_br_1dji-0147.jpg
Diện tích canh tác đất màu tại khu đất rộng hơn 45 héc-ta vẫn còn manh mún, nhiều mảnh đất bị bỏ không.

Hiện nay, bên cạnh diện tích trồng ngô, lạc, nhiều khu đất từng bị bỏ không đã được phủ xanh bởi những luống sắn. Tuy nhiên, do đất chỉ phù hợp với cây trồng chịu hạn, nên khi được giới thiệu các giống cây mới, nhiều hộ dân vẫn dè dặt, thậm chí từ chối tham gia.

Theo ông Lê Xuân Phương - Trưởng thôn Long Hoà (xã An Dũng), ngoài yếu tố đất đai, một nguyên nhân quan trọng khiến khu đất màu khó phát triển là do lực lượng trong độ tuổi lao động chủ yếu đã đi nước ngoài làm ăn hoặc làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Ở địa phương chỉ còn người già và trẻ em nên rất khó để huy động nhân lực cho sản xuất nông nghiệp.

Dù không còn canh tác, nhưng khi chính quyền vận động bàn giao đất, nhiều hộ dân vẫn không đồng ý để xã triển khai dồn điền đổi thửa. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và phát triển kinh tế tại khu vực.

bqbht_br_1dsc02847.jpg
Ông Phan Trung Kiên (bên trái) cho biết địa phương rất trăn trở về vấn đề đất màu bị bỏ không.

“Theo hồ sơ, các thửa đất này thuộc quyền sở hữu của từng hộ dân. Dù chính quyền đã nhiều lần vận động các hộ không sản xuất bàn giao lại để có phương án sử dụng hiệu quả nhưng phần lớn không đồng ý. Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp và tận dụng tài nguyên đất gặp nhiều khó khăn”, ông Phan Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng cho hay.

Được biết, trước đây một số doanh nghiệp từng có ý thuê khu đất để đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do diện tích đất bị chia nhỏ cho nhiều hộ dân, phức tạp về pháp lý và thủ tục chuyển nhượng nên hầu hết doanh nghiệp chỉ khảo sát rồi rút lui.

bqbht_br_1dji-0145.jpg
Một số hộ dân tận dụng diện tích đất màu sát mặt đường cho cơ sở làm gỗ tấm thuê mặt bằng.

Ngoài một số hộ vẫn duy trì trồng ngô, lạc, sắn nhằm tránh lãng phí đất đai, một số hộ dân khác đã nhanh chóng tận dụng lợi thế vị trí “mặt tiền” của khu đất rộng để cho thuê làm mặt bằng kinh doanh hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Trên khu đất hơn 45 héc-ta còn xuất hiện nhiều điểm xây lăng mộ tự phát. Nhiều gia đình, dòng họ lợi dụng diện tích đất nông nghiệp bằng phẳng, không canh tác để làm nơi mai táng. Tình trạng bao đất, chiếm đất lập nghĩa trang theo kiểu “mạnh ai nấy làm” dẫn đến quy hoạch lộn xộn, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tranh chấp đất đai trong việc chọn vị trí.

bqbht_br_0dji-0138.jpg
Do diện tích đất màu nằm sát nghĩa trang của xã nên nhiều gia đình, dòng họ đã tự ý khoanh vùng để xây lăng mộ.

Để khai thác hiệu quả quỹ đất màu tại xã An Dũng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, không chỉ cần sự quyết tâm và nỗ lực từ chính quyền xã trong việc xây dựng và triển khai các chính sách tập trung đất đai mà còn rất cần sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân trong phát triển các loại cây trồng phù hợp sẽ là yếu tố giúp biến những diện tích đất bỏ hoang thành nguồn lực kinh tế bền vững cho địa phương.

Video: Ông Lê Xuân Phương – Trưởng thôn Long Hòa mong muốn đất màu được tận dụng tối đa lợi thế.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!