Cháu bé bị bỏ rơi ở Bệnh viện đa khoa Thạch Hà đã có nơi ở mới

(Baohatinh.vn) - Theo bác sỹ Nguyễn Thế Phiệt - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Cấp cứu Nhi Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện đang được làm thủ tục để chuyển về Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng.

Sáng 31/1, BVĐK Thạch Hà đã có buổi làm việc với Phòng LĐ-TB&XH, Ban Giám đốc Làng trẻ em mô côi Hà Tĩnh về việc chuyển cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi nói trên về nuôi dưỡng tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Cháu bé bị bỏ rơi ở Bệnh viện đa khoa Thạch Hà đã có nơi ở mới

Cháu bé sẽ được các mẹ ở Làng trẻ em mô côi Hà Tĩnh chăm sóc. Ảnh Lê Tuấn

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, chiều 29/1, một bé gái sơ sinh khoảng 5-7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở hành lang phía sau của Khoa Cấp cứu Nhi - BVĐK huyện Thạch Hà. Ngay sau đó, cháu bé đã được các y bác sỹ của BVĐK huyện Thạch Hà vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc chu đáo.

Sự việc được báo cáo lên các cấp chính quyền. Mặc dù nhiều gia đình mong muốn được nhận cháu về nuôi dưỡng nhưng do cháu còn quá nhỏ, Ban Giám đốc BVĐK Thạch Hà và Phòng LĐ-TB&XH huyện thống nhất làm thủ tục để chuyển cháu về làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast