Những kẻ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow đều là người nước ngoài

Giới chức an ninh Nga cho biết, toàn bộ bốn nghi phạm bị bắt giữ do thực hiện vụ khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall đều là người nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Ủy ban Điều tra Nga viết rằng, toàn bộ bốn nghi phạm bị bắt ở tỉnh biên giới Bryansk đã bị giải về Moscow “và đều là công dân nước ngoài”.

moscow-11111-177.jpg
Cảnh đổ nát bên ngoài trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall. Ảnh: RT

“Các nghi phạm được đưa lên hai phương tiện vận chuyển tù nhân vẫn nằm trong khuôn viên tòa nhà ủy ban. Trong những ngày tới, các điều tra viên dự kiến đệ đơn lên tòa yêu cầu tạm giam những đối tượng như một biện pháp phòng ngừa. Cả bốn nghi phạm đều phải đối mặt với án chung thân”, một phần thông cáo cho biết.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan tình báo Ukraine đêm 23/3 tiếp tục khẳng định Kiev không liên quan tới vụ khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall.

Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Điều tra Nga, ít nhất 133 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall đêm 22/3. Dự kiến, công tác cứu hộ sẽ mất nhiều ngày, do các nhân viên cứu hộ “phải đào bới đống đổ nát bằng tay vì quy mô thiệt hại khiến việc dùng máy móc hạng nặng không thể thực hiện được”.

vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast