Lính quân hàm xanh dệt sắc xuân biên cương
Khi tiết trời sang xuân, trên đại ngàn trăm hoa hé nở cũng là lúc cán bộ và Nhân dân thôn 1 (xã Sơn Hồng) chỉnh trang nhà cửa, đường sá, xóm làng đón Tết. Năm nay, cư dân vùng biên thêm phấn khởi bởi đời sống đủ đầy, mùa màng thắng lợi, chăn nuôi phát triển; thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, tuyến đường trục chính được thảm nhựa, rợp sắc cờ hoa. Trong bức tranh xuân ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Sơn Hồng hiện diện ở khắp nơi, trong mọi phần việc.
Ông Trần Dương Thanh - Bí thư Chi bộ thôn 1 chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi có những người lính biên phòng ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên nơi biên cương. Bà con cũng biết ơn vì các anh luôn đồng hành, hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội”.
Với tinh thần “biên giới là quê hương”, CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng không chỉ bám trụ trên từng đường biên, cột mốc mà còn gắn bó với từng nếp nhà, thửa ruộng của bà con.
Trung tá Lê Thuần Hào - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết: “Dấu ấn người lính không chỉ ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu, những bước chân tuần tra thầm lặng mà còn được khẳng định qua các hoạt động giúp dân. Riêng năm 2025, đơn vị đã tham gia hàng trăm ngày công xây dựng NTM; trao hàng trăm suất quà; xây dựng nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai…”.
Để biên cương vui đón xuân, những người lính quân hàm xanh kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập nhiều chiến công mới. Năm 2025, BĐBP Hà Tĩnh tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra; phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; thu giữ lượng lớn ma túy, pháo; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hàng trăm nghìn lượt người, phương tiện; tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối” thắt chặt tình bang giao với nước bạn Lào.
Song hành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP tỉnh còn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và cư dân vùng biên trong phát triển KT-XH, chăm lo an sinh. Năm qua, lực lượng đã phối hợp xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho các đối tượng yếu thế; vận động nguồn lực xã hội trao hàng nghìn suất quà; huy động CBCS di dời dân, kêu gọi phương tiện vào nơi neo đậu an toàn trong bão lũ; cứu nạn thành công nhiều vụ việc trên biển.
Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “BĐBP tỉnh vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; xây dựng vùng “phên dậu” giàu đẹp, vun đắp tình hữu nghị với nước bạn Lào... Đó là điểm tựa quan trọng để dệt nên bức tranh xuân khởi sắc trên cả 2 tuyến biên giới”.
Tinh - gọn - mạnh để bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới
Nếu biên cương rộn ràng sắc xuân, thì trên thao trường, khí thế luyện rèn cũng sôi động không kém. Mưa xuân giăng giăng, các pháo thủ Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh) vẫn miệt mài huấn luyện. Dưới sự điều hành của chỉ huy, khẩu đội thực hành đề mục “Cơ động chiếm lĩnh trận địa, bảo vệ mục tiêu trọng yếu” vào vị trí, sẵn sàng bảo vệ vững chắc vùng trời quê hương.
Trong cái rét ngọt đầu xuân, lực lượng dân quân biển xã Thiên Cầm tiếp tục huấn luyện nội dung “Thu thập, xác minh, xử lý nguồn tin khi có vụ việc trên biển”. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Ánh Dương cho biết: “Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của dân quân biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.
Những hình ảnh trên thao trường, trên biển khơi phản ánh quyết tâm xây dựng LLVT Hà Tĩnh theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Năm 2025, LLVT tỉnh để lại nhiều dấu ấn: sắp xếp lại cơ quan quân sự theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập lực lượng biên phòng về Bộ CHQS tỉnh; thành lập các ban chỉ huy phòng thủ khu vực và ban CHQS cấp xã; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; công tác Đảng, công tác chính trị được tăng cường; bảo đảm hậu cần đầy đủ.
Không chỉ vững vàng về tổ chức và huấn luyện, LLVT Hà Tĩnh còn tạo dấu ấn trong xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”. Trong năm qua, lực lượng quân sự tỉnh đã tham gia xây dựng nhà cho các đối tượng yếu thế, đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng NTM, huy động hàng chục nghìn lượt CBCS tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Qua đó, chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng bão lũ, các gia đình yếu thế, đồng thời vun đắp hình ảnh cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong giai đoạn mới.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, trở thành lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích trên mặt trận phát triển KT-XH, xây dựng quê hương giàu đẹp và bảo vệ mùa xuân yên vui”.
Xuân về trong nhịp chuyển mình rộn ràng của quê hương. Ở nơi biên cương, trên thao trường, ngoài biển khơi hay giữa từng địa bàn cơ sở, những người lính vẫn lặng thầm bám trụ, vững vàng trước mọi tình huống. Chính từ những bước chân âm thầm mà kiên định ấy, mùa xuân của quê hương được giữ trọn bình yên, để Nhân dân an tâm lao động, sản xuất, vun đắp tương lai. Đó cũng là mạch nguồn bền bỉ, là niềm tin vững chắc mà LLVT Hà Tĩnh ngày đêm gìn giữ, trao gửi cho mùa xuân hôm nay.