Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

(Baohatinh.vn) - Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.

bqbht_br_dsc-6807-copy.jpg
Tổ công tác bản Rào Tre tổ chức cho bà con dân tộc Chứt gói bánh chưng ăn Tết.

Những ngày này bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) đã tạm dừng việc đồng áng, nương rẫy để ở nhà chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của những người lính biên phòng cắm bản, các hộ gia đình đã đồng loạt tổng dọn vệ sinh đường sá, treo cờ, trang trí nhà cửa và chuẩn bị các loại thực phẩm… để chào đón năm mới.

Bà Hồ Thị Nam (bản Rào Tre) phấn khởi: “Năm nay dân bản chúng tôi được đón Tết vui vẻ, đủ đầy hơn các năm trước. Mọi người ai cũng phấn khởi vì được tham gia nhiều chương trình vui nhộn, được nhiều lần nhận quà với các nhu yếu phẩm cho những ngày xuân... Dân bản rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và BĐBP lắm”.

bqbht_br_2-copy.jpg
Quân và dân bản Rào Tre chào đón xuân mới với quyết tâm và khí thế cao.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ công tác bản Rào Tre chia sẻ: “Để chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con, chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động. Đặc biệt, huy động nguồn lực để tất cả 46 hộ trong bản đều có quà Tết trị giá hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cấp phát đầy đủ các chế độ của Nhà nước và cùng với địa phương tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ hàng chục đoàn hảo tâm đến tặng quà”.

bqbht_br_anh-phuc-copy.jpg
BĐBP Hà Tĩnh kết nối với Tạp chí Cộng sản và các nhà hảo tâm trao tặng 230 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hương Khê.

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, 65 nóc nhà với gần 300 nhân khẩu là hậu duệ của những người Lào Thưng từ bên kia biên giới sang lập nghiệp ở thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) cách đây gần 90 năm cũng đang háo hức chào đón năm mới. Tết này, bà con ở đây vui hơn vì ngoài được các cấp, các ngành quan tâm thì còn có mùa màng bội thu, cam sai quả, gia súc đầy đàn, cuộc sống ấm no...

Ông Lê Văn Hòe – Trưởng thôn Phú Lâm phấn khởi: “Tết đến, xuân về, người Lào Thưng luôn được sống trong vòng tay nhân ái và trách nhiệm của các cấp, các ngành, BĐBP và cư dân bản địa. Được nhận quà, tham gia các trò vui chơi, hỗ trợ thăm thân… nên bà con rất ấm lòng. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục chung sức xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp, không vi phạm pháp luật, tích cực bảo vệ biên giới và có trách nhiệm vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào”.

1222.jpg
Người Lào Thưng ở thôn Phú Lâm chuẩn bị lá dong để gói bánh chưng đón Tết

Hà Tĩnh hiện có 32 dân tộc thiểu số với khoảng 700 hộ/hơn 3.000 nhân khẩu chủ yếu đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới Việt – Lào. Vì đại đa số đồng bào đều đang khó khăn, thiếu thốn nên Tết nay, các cấp, ngành, nhà thiện nguyện luôn hướng về bà con bằng những hoạt động ý nghĩa.

Hiện các khu dân cư có đông đồng bào dân tộc sinh sống như bản Rào Tre (Phúc Trạch), bản Giàng 2 (Hương Xuân), Phú Lâm (Hương Khê), Kim Quang (Vũ Quang), Hà Trai và Công Thương (Sơn Kim 1)... đều đang rộn ràng đón Tết, phấn khởi vào xuân.

bqbht_br_huong-xuan.jpg
Sắc màu Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" ở xã Hương Xuân.

Để đồng bào dân tộc thiểu số có Tết “ấm”, các địa phương đã dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Khê cho biết: Địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhất tỉnh nên trong dịp Tết này, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đã huy động tối đa nguồn lực để chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi, vận động các đoàn thể, các mạnh thường quân cùng vào cuộc để đồng bào dân tộc thiểu số được đón Tết đủ đầy, no ấm, ý nghĩa.

bqbht_br_1234-copy.jpg
Thôn biên giới Công Thương (xã Sơn Kim 1) là nơi cộng đồng người Mường, Mán, Tày sinh sống.

Thượng tá Hồ Năng Bảo – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh chia sẻ: “Với tình cảm và trách nhiệm của mình, BĐBP Hà Tĩnh đã và đang có nhiều chương trình, hoạt động hướng về Nhân dân biên giới, trong đó ưu tiên nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với gây quỹ, kêu gọi để có hàng nghìn suất quà Tết thì chúng tôi cũng luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên, xây dựng khối đại đoàn kết trong các cộng đồng dân tộc ở vùng biên”.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!