(Baohatinh.vn) - Theo tin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh, sau 2 tháng triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 2, vẫn còn nhiều xã chưa tổ chức tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm.

Hết thời hạn, nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm

Theo tin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh, sau 2 tháng triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 2, vẫn còn nhiều xã chưa tổ chức tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm.

Hết thời hạn, nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn lợn đạt hơn 70% kế hoạch

Theo kế hoạch của tỉnh, tiến độ tiêm phòng định kỳ gia súc, gia cầm đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/8 đến 15/10. Thế nhưng, một số địa phương tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, đặc biệt còn nhiều xã chưa tổ chức tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm.

Trong đó, còn 3 xã chưa tiêm vắc xin đàn trâu bò; 32 xã chưa tiêm đàn lợn và 58 xã chưa tiêm đàn gia cầm tập trung tại các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh.

Để kịp thời chấn chỉnh, tỉnh vừa ban hành văn bản 6645/UBND - NL ngày 25/10/2018 về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

Theo đó, các địa phương khẩn trương rà soát để tổ chức tiêm phòng triệt để các mũi vắc xin bắt buộc theo quy định cho đàn gia súc, gia cầm. Địa phương nào không tổ chức tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp để dịch bệnh xẩy ra và lây lan thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Hết thời hạn, nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm

Tỷ lệ tiêm vắc xin cúm gia cầm ( H5N1) đạt 35% so với kế hoạch

Ông Trần Hùng, Chi cục Trưởng Chăn nuôi - Thú y cho rằng, so với trước đây kết quả tiêm phòng đợt 2/2018 có tỷ lệ cao hơn nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao. Trước dự báo thời điểm cuối năm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp do người chăn nuôi tăng đàn; lưu lượng mua bán, vận chuyển tăng lên cùng với thời tiết bất lợi, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm xảy ra rất cao. Chính vì vậy, việc tiêm vắc xin đầy đủ các mũi bắt buộc trên đàn gia súc, gia cầm là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Tin liên quan:

Hữu Trung


Hữu Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]