Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

(Baohatinh.vn) - Hàng chục ha ngao nuôi của người dân thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh “bỗng dưng” chết trắng bãi. Ngành chức năng Hà Tĩnh đang tích cực làm rõ nguyên nhân ngao chết.

Sau khi bỏ ra số tiền cả trăm triệu đồng cải tạo 2,4 ha bãi nuôi, ông Lê Văn Thuận (SN 1955, thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thả hơn 27 tấn ngao giống. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến vào tháng 3 năm sau sẽ cho thu hoạch.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng nuôi, tới nay, diện tích ngao của hộ dân này bị chết 70 – 80%.

“Từ ngày 11/9, ngao bắt đầu có dấu hiệu chết. Ban đầu ngao chết một phần, sau đó lan rộng ra gần như toàn bộ diện tích nuôi, không có cách gì cứu được”, ông Thuận thở dài nói và chia sẻ rằng, cá chết hay bưởi bị rụng còn bán được chứ ngao mới nuôi chết thì không có cách gì vớt vát.

Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

Gia đình ông Thuận xót xa, bất lực trước cảnh ngao chết trắng bãi

Nhiều ha ngao của “vua ngao” Nguyễn Văn Việt (thôn Mai Lâm, Mai Phụ) cùng chung cảnh ngộ.

Mùa vừa rồi ông Việt thả 84 tấn ngao giống. Tới thời điểm này, số ngao chết lên tới hơn 46 tấn (chiếm 55% diện tích nuôi).

“Những năm trước có xảy ra hiện tượng ngao chết nhưng chưa khi nào chết nhanh và nhiều như lần này”, ông Việt chua xót.

Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

Đây không phải lần đầu ở Mai Phụ xảy ra ngao chết nhưng chưa bao giờ nhiều như đợt này

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng thôn Mai Lâm cung cấp, theo thống kê ban đầu, có 37 hộ dân có ngao nuôi bị chết, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm tấn. Toàn bộ số ngao này mới thả được hơn hai tháng.

Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Phạm Trọng Hợp cho biết, địa phương có 80ha nuôi ngao, tập trung chủ yếu ở thôn Mai Lâm. Diện tích ngao bị chết từ 50 – 80% diện tích nuôi.

Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến tháng 3 năm sau, ngao sẽ cho thu hoạch

“Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn kéo dài làm ngọt hóa nước ở các ao nuôi, cộng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường nước từ ao hồ, mương cống đổ về và lượng bèo tây từ bara Đò Điệm xả xuống khiến ngao nuôi bị chết”, ông Hợp nhận định.

Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

Bèo tây được xác định là một trong những nguyên nhân khiến ngao chết nhanh

"Sau khi phát hiện tình trạng ngao chết, xã đã thành lập đoàn xác minh nguyên nhân và báo cáo cơ quan chuyên môn. Xã có kiến nghị lên huyện và các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ, động viên bà con để sớm ổn định nuôi trồng trong thời gian tới”, ông Phạm Trọng Hợp thông tin thêm.

Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ
Ngành chức năng Hà Tĩnh vào cuộc tìm nguyên nhân ngao chết ở Mai Phụ

Sáng nay (16/9), Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà và UBND xã Mai Phụ lấy mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất tìm nguyên nhân hàng chục ha ngao nuôi bị chết ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) để xác định nguyên nhân ngao bị chết

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast