“Nước Mỹ thống nhất” sẽ là chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Ngày 11/1, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tuyên bố, chủ đề của Lễ nhậm chức năm nay sẽ là “Nước Mỹ Thống nhất” (America United).

“Nước Mỹ thống nhất” sẽ là chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W.Bush và Bill Clinton sẽ tham dự các hoạt động trong Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1. (Ảnh: AFP/Getty Images)

“Vào thời điểm khủng hoảng chưa từng có và sự chia rẽ sâu sắc, “Nước Mỹ Thống nhất” phản ánh sự khởi đầu của một hành trình quốc gia mới nhằm khôi phục lại linh hồn nước Mỹ, gắn kết đất nước và tạo ra con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn”, tuyên bố từ nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden cho hay.

Ngoài chủ đề lễ nhậm chức, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden cũng công bố 2 sự kiện sẽ diễn ra trong ngày nhậm chức của ông. Theo đó, trong năm đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden sẽ tới đặt hoa tại lăng mộ của Chiến sĩ Vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng bà, cùng các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W.Bush và Bill Clinton.

Ủy ban Lễ nhậm chức cũng có kế hoạch triển khai một màn hình trình diễn nghệ thuật tại Quảng trường Quốc gia với tên gọi “cánh đồng cờ”, bao gồm 191.500 lá cờ Mỹ, đại diện cho những người Mỹ không thể đến Thủ đô Washington D.C. để trực tiếp tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Các cá nhân được kêu gọi tài trợ sẽ trở thành “nhà tài trợ tượng trưng” của màn hình cờ. Các nhà tài trợ có thể quyên góp cho một nhóm các tổ chức phi lợi nhuận được Ủy ban trên lựa chọn.

“Lễ nhậm chức này đánh dấu chương mới đối với người dân Mỹ - với tinh thần hàn gắn, thống nhất, xích lại gần nhau của một nước Mỹ đoàn kết. Đã đến lúc lật mở trang mới, bỏ lại kỷ nguyên chia rẽ này”, ông Tony Allen, Giám đốc điều hành Ủy ban nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden nói.

“Các hoạt động tại lễ nhậm chức sẽ phản ánh những giá trị chung của chúng ta và là lời nhắc nhở rằng chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn là rời xa”, ông Tony Allen nhấn mạnh.

Theo dự kiến, Tổng thống đắc cử Mỹ 2020 Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới trong một buổi lễ được tổ chức với quy mô được thu nhỏ tại Điện Capitol do tình hình đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp cũng như sau vụ việc một đám đông bạo động ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol đập phá và chiếm các văn phòng nhằm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử. Vụ bạo động đã khiến 5 người thiệt mạng.

Ủy ban Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phối hợp với Ủy ban hỗn hợp về nghi lễ nhậm chức của Quốc hội sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động khai mạc.

Thị trưởng thủ đô Washington D.C. Muriel Bowser đã yêu cầu tăng cường an ninh trong những ngày trước và sau lễ nhậm chức sau cuộc bạo loạn trên. Ít nhất 200 sĩ quan cảnh sát sẽ được điều động đến Washington, D.C để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương trong lễ nhậm chức.

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ không tham dự Lễ nhậm chức của ông Joe Biden tới đây./.

Theo Dangcongsan

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!