Hơn 66 năm tù cho các đối tượng trong đường dây pháo lậu số lượng “khủng”

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa xét xử vụ án buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép số lượng “khủng”; tuyên phạt tổng hình phạt 66 năm 3 tháng tù đối với 11 bị cáo.

Hơn 66 năm tù cho các đối tượng trong đường dây pháo lậu số lượng “khủng”

11 bị cáo trong đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà đưa ra xét xử công khai ngày 26/1.

Trong vụ án này có 6 đối tượng bị đưa ra xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997) và Trần Quốc Phương (SN 1995) đều ở xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Võ Ngọc Sang (SN 2005) ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận; Nguyễn Văn Điệp (SN 1991) và Lê Thị Minh Lệ (SN 1993) ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phúc (SN 1995) tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Có 3 đối tượng bị tòa án đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển hàng cấm” gồm: Nguyễn Tấn Lâm (SN 1988) ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông; Lương Phan Quốc Phong (SN 1994) ở phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Phan Trung Lợi (SN 1993) ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tBình Định.

Có 2 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ hàng cấm” là: Trần Hữu Hợi (SN 1983) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1993) cùng ở xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hơn 66 năm tù cho các đối tượng trong đường dây pháo lậu số lượng “khủng”

Tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và chấp nhận hình phạt trước pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà: Từ tháng 3 - 7/2023, qua mạng xã hội, Nguyễn Tuấn Anh là người kết nối để mua pháo từ một người phụ nữ tên Kim có tên facebook là “LyLy Kim” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) về cất giấu tại phòng trọ của mình ở TP Hồ Chí Minh rồi cùng Võ Ngọc Sang và Trần Quốc Phương bán lại cho người khác để kiếm lời. Tổng khối lượng pháo mà Tuấn Anh buôn bán là gần 652 kg (trong đó số bán cùng Võ Ngọc Sang và Trần Quốc Phương gần 646 kg).

Trong tổng khối lượng pháo trên, các đối tượng đã bán cho Nguyễn Văn Phúc (SN 1995) 6,1 kg để Phúc về bán lại cho người khác kiếm lời; đối tượng Phúc cũng đã giới thiệu để bán cho Nguyễn Văn Phúc (SN 1993) 7,8 kg và Trần Hữu Hợi 15,9 kg để sử dụng.

Cũng xuất phát từ đường dây bán pháo “lậu” của người phụ nữ tên Kim, vào khoảng cuối tháng 7/2023, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Điệp đã liên hệ với người này mua pháo để vợ là Lê Thị Minh Lệ bán lại cho người khác kiếm lời. Tổng khối lượng pháo mà Điệp và Lệ buôn bán là 164,8 kg. Tất cả số pháo trên đều do Nguyễn Tấn Lâm vận chuyển và được trả tiền công; cùng giúp sức có Lương Phan Quốc Phong và Phan Trung Lợi.

Qua xét xử, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt 11 bị cáo 66 năm 3 tháng tù; cụ thể: Nguyễn Tuấn Anh 11 năm tù, Võ Ngọc Sang 10 năm tù, Trần Quốc Phương 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Điệp 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Lâm 6 năm tù, Lương Phan Quốc Phong 5 năm 6 tháng tù, Phan Trung Lợi 5 năm tù, Nguyễn Văn Phúc (SN 1995) 16 tháng tù, Nguyễn Tấn Lâm 6 năm tù, Trần Hữu Hợi từ 10 tháng tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng), Nguyễn Văn Phúc (SN 1993) từ 8 tháng tù (cho hưởng án treo thử thách 16 tháng).

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast